Hội thảo khoa học “Xuân Diệu - tác gia và di sản văn học”

(VOV5) - Sáng 20/2, tại Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đại học Vinh tổ chức hội thảo khoa học “Xuân Diệu - tác gia và di sản văn học”. 


Hội thảo khoa học “Xuân Diệu - tác gia và di sản văn học” - ảnh 1



Nhà thơ Xuân Diệu, tên thật là Ngô Xuân Diệu, quê ở xã Đại Lộc nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền văn học hiện đại nước nhà; là đại diện tiêu biểu nhất cho dòng thơ lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945.Trong sự nghiệp sáng tác thơ văn của mình, Xuân Diệu đã để lại khối lượng tác phẩm đồ sộ, có giá trị lâu dài ở nhiều thể loại như thơ, văn xuôi, phê bình, nghiên cứu, báo chí, dịch thuật.

Hội thảo “Xuân Diệu - tác gia và di sản văn học” có 43 tham luận của các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu. Các tham luận đề cập đến nhiều vấn đề, cả về sáng tác, nghiên cứu, phê bình và dịch thuật của Xuân Diệu. Việc nghiên cứu Xuân Diệu và các vấn đề liên quan đến con người, quê hương, thời đại của Xuân Diệu cũng được trình bày, thảo luận tại hội thảo.

Phản hồi

Các tin/bài khác