Khởi động Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ II: chờ đón những bộ phim hay

(VOV5)- Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 25/11 đến 29/11/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh Việt Nam tổ chức, với khẩu hiệu: “Điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương thống nhất và phát triển”

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị nghệ thuật cao với những khám phá, tìm tòi mới mẻ; nhằm khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam, các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; khuyến khích sự trao đổi, học hỏi giữa các nền điện ảnh trên thế giới.

Khởi động Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ II: chờ đón những bộ phim hay - ảnh 1
Cắt băng khai mạc trong LHP QT Hà Nội lần thứ nhất

Đến nay đã có hơn 200 bộ phim từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tham dự các chương trình LHPQT HN II, gồm: Singapore, Philipin, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Trung quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Srilanca, Băng-la-des, Sri-lan-ca, I-ran, I-rắc, Jor-da-ni, Ma-rốc, Is-ra-el, Pa-kis-tan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ka-za-stan, Ta-ji-kis-tan, Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Ucraina, I-re-land, Brazil, Ác-hen-ti-na, Úc và Niu-di-lân.


Cùng với Hạng mục Phim dự thi còn có các Chương trình phim đặc sắc như: Chương trình Điện ảnh thế giới ngày nay; Chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc.


Ở hạng mục Phim Dự thi, đến nay, Việt Nam có 6 phim truyện, 14 phim ngắn (truyện ngắn, tài liệu) từ các cơ sở sản xuất đăng ký tuyển chọn.


Ngoài Phim dự thi, Điện ảnh Việt Nam có hơn 30 bộ phim truyện được tuyển chọn để trình chiếu trong các Chương trình: Phim Việt Nam đề tài về Hà Nội, Phim Việt Nam thời kỳ đổi mới Phim Việt Nam đương đại (2010-2012). Đây là lần đầu tiên hàng chục bộ phim truyện Việt Nam ở nhiều thời kỳ được trình chiếu rộng khắp, đồng thời tại một Liên hoan phim Quốc tế. Hoạt động này không chỉ góp phần mạnh mẽ để quảng bá nền điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế mà còn đem đến cho khán giả Việt Nam cơ hội thưởng thức những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh nước nhà. Danh sách phim dự thi và phim trình chiếu trong các Chương trình phim khác sẽ được công bố vào tuần đầu tháng 11/2012.

Dự kiến có khoảng 1000 đại biểu, khách mời và phóng viên báo chí tham dự LHP; trong đó, khách mời và đại biểu nước ngoài khoảng 200 người.

Ban Giám khảo của LHPQT HN II là các nghệ sĩ, ngôi sao, nhà điện ảnh có kinh nghiệm và uy tín trên thế giới và Việt Nam. Có 03 Ban Giám khảo: Ban giám khảo phim truyện - 5 thành viên, Ban Giám khảo phim ngắn (phim truyện ngắn, phim tài liệu, hoạt hình) - 3 thành viên, Ban Giám khảo NETPAC (Mạng lưới khuyến khích Điện ảnh Châu Á) - 3 thành viên.

Giải thưởng của LHPQT HN II gồm: Phim truyện xuất sắc nhất - 5.000 USD; Phim ngắn xuất sắc nhất - 3.000 USD; Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất - 3.000 USD; Diễn viên nam chính xuất sắc nhất - 3.000 USD; Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất - 3.000 USD; Đạo diễn trẻ (dưới 30 tuổi) phim ngắn xuất sắc nhất - 2.000 USD; Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim truyện; Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim ngắn; Giải của Mạng lưới khuyến khích Điện ảnh Châu Á (NETPAC).


Các bộ phim trong liên hoan sẽ được trình chiếu ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Tổ hợp chiếu phim Megastar, tòa nhà Vincom; rạp Tháng Tám, rạp Kim Đồng, 19 Hàng Bài; Lotte Cinema, cụm rạp Ngọc Khánh.
20% giấy mời dành cho đại biểu; 80% vé được bán cho khán giả tại các địa điểm chiếu phim.


Trong khuôn khổ LHP
, sẽ có hai cuộc hội thảo quốc tế: “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới”,  “Xu hướng phát triển điện ảnh trong thời đại công nghệ số”.


Trại sáng tác HANIFF dành cho tài năng trẻ là hoạt động mới lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ LHP. Học viên tham dự trại là những người đáp ứng được yêu cầu của Ban Tổ chức và Điều lệ của Trại sáng tác, với một số yêu cầu tiên quyết như sử dụng tiếng Anh thông thạo, là sinh viên từ năm thứ 3 trở đi, hoặc sắp tốt nghiệp của các trường chuyên ngành điện ảnh, hoặc đã từng làm một bộ phim nào đó (phim ngắn). Trại sáng tác diễn ra trong 3 ngày, được xây dựng với các chuyên ngành khác nhau dành cho đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên, nhà sản xuất. Tại trại sáng tác, các học viên sẽ được các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam hướng dẫn nghiên cứu, thảo luận và thực hành theo từng lĩnh vực riêng của mỗi nhóm học. Sự đa dạng về chuyên ngành và có tính tương tác cao của Trại sáng tác sẽ đem đến cho các tài năng trẻ - trọng tâm của Trại Sáng tác - cơ hội để bộc lộ năng lực của riêng mình, cũng như học tập được nhiều kiến thức hơn từ các chuyên gia và đồng nghiệp.


Triển lãm “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới” là một hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ của LHPQT HN II. Tại đây, khán giả sẽ có cái nhìn khái quát về chặng đường đánh dấu nhiều đổi thay, phát triển và đạt được nhiều thành tựu được ghi nhận trong nước và quốc tế của Điện ảnh Việt Nam


Trước đó, vào năm 2010, trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ I với sự tham gia của nhiều quốc gia có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển. Liên hoan Phim quốc tế là dịp để giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và bè bạn quốc tế, qua đó, bạn bè quốc tế cũng hiểu sâu hơn về đất nuớc, văn hóa và con nguời Việt Nam../.

Phản hồi

Các tin/bài khác