Bế mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - 

Phiên họp thứ 38 của Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc chiều 14/5 ở Hà Nội. Trong buổi làm việc chiều, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; dự kiến nhân sự trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.



Bế mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên làm việc chiều 14/5 


Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 38, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới.


Trước đó, buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các Tờ trình của Chính phủ liên quan đến đề án điều chỉnh địa giới hành chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Trà Vinh, Hậu Giang, Bình Phước, Thái Nguyên, Bạc Liêu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ những đề án đề nghị mở rộng đều hợp lý vì là những vùng đang phát triển mạnh, đòi hỏi cần mở rộng. 



Phản hồi

Các tin/bài khác