Bộ Giáo dục và Đào tạo thưởng Đoàn Olympic Tin học Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo thưởng  Đoàn Olympic Tin học Việt Nam - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao bằng khen cho các học sinh đoàn Olympic Tin học . Ảnh: gdtd.vn.

(VOV5) - Đoàn Olympic Tin học Việt Nam từ Italia về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sáng 1/10. Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế diễn ra tại Italia từ 22-30/9, có sự tham dự 310 thí sinh của các quốc gia trên thế giới. Đoàn Olympic Tin học Việt Nam có 4 thí sinh tham gia và đều đạt giải. Ba học sinh giành được Huy chương bạc gồm Nguyễn Việt Dũng (trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội); Vũ Đình Quang Đạt (trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng). Em Nguyễn Hữu Thành (trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng) giành Huy chương đồng. Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Chúng ta rất vui mừng bởi chưa có năm nào chúng ta tham dự kỳ thi quốc tế như năm nay các thí sinh đều đạt giải, đây là sự cố gắng của chúng ta trong những năm vừa qua. Có được kết quả này, trước hết là sự nỗ lục của các em, sau đó là nhà trường, gia đình…mang lại vinh dự cho đất nước Việt Nam.”

Tại buổi lễ đón Đoàn về nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel thưởng nóng cho các thí sinh đoạt giải. Huy chương bạc là 17 triệu đồng, Huy chương đồng là 12 triệu đồng.

Phản hồi

Các tin/bài khác