Cà Mau cần nhân rộng các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước

(VOV5) -  Hôm nay, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2011-2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

 Cà Mau cần nhân rộng các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương và Cờ thi đua cho tập thể và cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau.


Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng đánh giá cao nhiều phong trào đi đua yêu nước ở Cà Mau đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, điền hình là phong trào: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường… Nhiều nhân tố điển hình trong phong trao thi đua yêu nước xuất hiện trên các lĩnh vực đời sống, sản xuất, kinh doanh. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và khen thưởng; nâng cao vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, tạo nên sức lan tỏa, trở thành phong trào cách mạng ở địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, nhân rộng các tấm gương điển hình.

Phản hồi

Các tin/bài khác