Cộng đồng quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam thực hiện minh bạch hóa chi tiêu

(VOV) - Ngày 28/3 tại Hà Nội, đại diện Liên hợp quốc, Ủy ban Châu Âu, các Chính phủ thành viên Liên minh Châu Âu, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) và Chính phủ Việt Nam cùng ký kết văn bản hướng dẫn mới về việc áp dụng thống nhất một danh mục định mức chuẩn cho các khoản chi phí trong nước của các dự án ODA tại Việt Nam – bản cập nhật năm 2012.


Cộng đồng quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam thực hiện minh bạch hóa chi tiêu - ảnh 1
Lễ ký kết diễn ra sáng 28-3 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: qdnd.vn)


Bản "định mức chi phí của Liên hợp quốc và EU" mới cập nhật năm 2012 sẽ tạo cơ sở để quản lý viện trợ phát triển chính thức một cách rõ ràng và minh bạch tại Việt Nam; góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả viện trợ trong khuôn khổ Tuyên bố Hà Nội về Hiệu quả viện trợ. Định mức chi phí thống nhất mới của Liên hợp quốc và EU sẽ được tất cả cơ quan thực hiện chương trình/dự án trong nước và các đối tác khác tại Việt Nam áp dụng cho các khoản chi phí trong nước của các chương trình/dự án do các tổ chức Liên hợp quốc và các phái đoàn đại diện của các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam tài trợ.


Cộng đồng quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam thực hiện minh bạch hóa chi tiêu - ảnh 2
Nút giao thông Ngã Tư Vọng, công trình được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)



Việc thực hiện các định mức chi phí mới cập nhật là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm tiếp tục hài hòa hóa quy trình/thủ tục của các tổ chức tài trợ phát triển tại Việt Nam và giảm thiểu chi phí giao dịch cho các cơ quan thực hiện. Đây cũng là một mốc quan trọng đánh dấu tiến trình tiếp tục thống nhất các định mức chi phí của các dự án phát triển của Chính phủ và các nhà tài trợ trong tương lai. Tại lễ ký kết, ông Andris Piebalgs, Cao ủy về Phát triển của Liên minh Châu Âu, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong minh bạch hóa chi tiêu. Khung định mức chi tiết này sẽ tăng cường trách nhiệm chung giữa các bên, mang lại lợi ích cho quốc gia được thụ hưởng các dự án của LHQ và EU, giúp người dân Việt Nam có thể giám sát việc triển khai các dự án phát triển./.

Phản hồi

Các tin/bài khác