Đà Nẵng: Hội nghị liên giao hành đạo giữa các Hội thánh và tổ chức Cao Đài lần thứ VI

(VOV5) - Ngày 18/5 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị liên giao hành đạo giữa các Hội thánh và tổ chức Cao Đài lần thứ VI. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh, Hội nghị liên giao hành đạo ngày càng phát huy vai trò tích cực trong các hoạt động tôn giáo, đoàn kết nhân sinh trong nền đại Đạo cùng tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, giáo dục đào tạo. Phó Trưởng Ban Nguyễn Thanh Xuân mong muốn, với truyền thống đoàn kết, thương yêu trong nền Đại đạo, các Hội thánh và tổ chức Cao đài sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ đã đề ra, trở thành làm trung tâm đoàn kết, hướng dẫn chức sắc, tín đồ Đạo Cao đài hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc theo đường hướng "Nước vinh, Đạo sáng", góp phần cùng nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phối sư Thượng Hậu Thanh, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh truyền giáo Cao đài phát biểu nhấn mạnh: "Nhà nước quan tâm đến quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và sự phát triển của các tôn giáo trên đất nước. Cao Đài giáo cũng không ngoại lệ, cũng đã cùng phát triển với sự đổi mới và phát triển của đất nước...". Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hành đạo của các Hội Thánh và tổ chức Cao đài và một số nội dung khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác