Đêm nhạc gây quỹ “Vì cộng đồng không viêm gan”

(VOV5) -Tối 8/10, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức đêm nhạc với chủ đề: “Vì một cộng đồng không viêm gan” nhằm gây quỹ giúp nhiều người có thể phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi và chương trình giao lưu với sự tham gia của hai chuyên gia hàng đầu về bệnh gan là Giáo sư Robert Gish, quốc tịch Mỹ và Giáo sư Bùi Duy Tâm của Việt Nam.

Đêm nhạc gây quỹ “Vì cộng đồng không viêm gan” - ảnh 1
Ảnh: thaythuocvietnam



Các chuyên gia đã trao đổi và hướng dẫn người dân những cách phòng và chữa bệnh viêm gan… Đêm nhạc gây quỹ “Vì cộng đồng không viêm gan” đã huy động được gần 2,4 tỷ đồng. Trong thời gian tới, số tiền này sẽ phục vụ cho công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu biết về cách phòng chống các bệnh do virus viêm gan B gây ra. Phó Giáo sư Đào Văn Long,  Giám đốc Bệnh viện Đại học Y, cho biết: Có 3 việc mà chúng tôi dự kiến sẽ làm ngay. Thứ nhất chúng tôi sẽ dành phần lớn số tiền này để tiêm phòng vi rút viêm gan B ở những vùng còn khó khăn và cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y. Thứ hai là chúng tôi tiến hành chương trình tuyên truyền, quảng bá trên tất cả các phương tiện truyền thông và báo chí nhằm làm cho người dân hiểu biết rõ hơn về căn bệnh này. Và thứ ba là chúng tôi thành lập câu lạc bộ những người bị nhiễm vi rút viêm gan B nhằm tư vấn, cách sinh hoạt, cách kiểm tra và cách làm sao điều trị cho đúng.

Phản hồi

Các tin/bài khác