Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Sáng nay (30/11), Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nghị quyết  27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong nhiều thập kỷ qua, thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Để tạo lập vị trí đó, đóng góp của đội ngũ trí thức là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi rất muốn nghe các đánh giá về quá trình thực hiện nghị quyết 27, kết quả quá trình đào tạo, thu hút sử dụng đội ngũ trí thức, nều kinh tế tri thức, góp phần phát triển kinh tế xã hội, những điều còn chưa làm được, những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị về chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ trí thức.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc. - (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh có đội ngũ trí thức chiếm 20% trí thức cả nước. Thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thành phố đã có nhiều chính sách, chiến lược và kế hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ trí thức cả về chất và lượng.

Để thực hiện tốt hơn công tác “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thành phố kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, nhất là về cơ chế, chính sách để thu hút và sử dụng đội ngũ trí thức./.

Phản hồi

Các tin/bài khác