Hình mẫu cải cách của VN thu hút các nhà khoa học Nga

Hình mẫu cải cách của VN thu hút các nhà khoa học Nga - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo

(VOV5) - Ngày 17/5, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN Viện Viễn Đông, thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga tổ chức Hội thảo “Những vấn đề cấp bách của ngành Việt Nam học” với các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam. Các tham luận tại Hội thảo tập trung đề cập những nội dung như: đối tác chiến lược Nga-Việt chứa đựng những vấn đề gì; làm sao để phát triển mối quan hệ này cũng như triển vọng trong thời gian tới, những nghiên cứu liên quan đến lịch sử Việt Nam, trong đó có những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa 2 nước Nga và Việt Nam từ những năm của nửa cuối thế kỷ 19, cũng như những vấn đề ngôn ngữ, giao thoa ngôn ngữ và văn hoá thông qua các tác phẩm văn hoá nghệ thuật của các tác giả Việt Nam. Đánh giá về ý nghĩa Hội thảo, Quyền Giám đốc Viện Viễn Đông, giáo sư-tiến sĩ sử học Luzianhin cho biết:  Hội thảo được tổ chức hàng năm đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của vị Chủ tịch đầu tiên của nhà nước Việt Nam độc lập-đồng chí Hồ Chí Minh là hoạt động hết sức có ý nghĩa. Một điều hiển nhiên rằng, mỗi năm, hội thảo lại tích luỹ và thu lượm được những điều quan tâm, những sự chú ý mang tính nghiên cứu xã hội chính trị bổ sung quan trọng. Cũng dễ hiểu rằng, hình mẫu cải cách của Việt Nam hiện nay đang thu hút sự chú ý của các nhà khoa học Nga và thế giới. Hình mẫu này có những đặc điểm thú vụ, có triển vọng và rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng, ngoài những phân tích khoa học, hội thảo của chúng ta sẽ cung cấp những đề nghị, những khuyến nghị cần thiết đối với những cơ quan chức năng có những chính sách củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác Nga-Việt.

Phản hồi

Các tin/bài khác