Hoạt động của Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain, trong chuyến thăm Việt Nam

(VOV5) Chiều 19/01, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Thời gian qua, quan hệ về quốc phòng giữa Việt Nam-Hoa Kỳ có bước phát triển mới trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, quân y, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tin tưởng chuyến thăm của Thượng Nghị sỹ John McCain sẽ có những đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực. Thượng nghị sỹ John McCain cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hoa Kỳ những năm gần đây đã có bước phát triển đáng kể, trong đó có việc hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương cấp Thứ trưởng.

Hoạt động của Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain, trong chuyến thăm Việt Nam  - ảnh 1

Thượng Nghị sỹ John McCain, Phó chủ tịch Ủy ban Quân lực Hoa Kỳ. Ảnh Internet


Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đoàn Thượng Nghị sỹ Mỹ do Thượng Nghị sỹ John McCain. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trong triển khai chính sách đối ngoại hội nhập toàn diện, Việt Nam tiếp tục coi Mỹ là đối tác hàng đầu. Bộ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo; mong muốn Mỹ sớm trở thành nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam; đề nghị các Thượng Nghị sỹ tiếp tục thúc đẩy để Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường (MES) và dành Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam, tiếp tục ủng hộ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng Nghị sỹ John McCain mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế, gỡ bỏ các rào cản thương mại như vấn đề cá da trơn, hỗ trợ Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh; nhấn mạnh Mỹ ngày càng coi trọng hợp tác với các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam, ủng hộ các nước giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình và đa phương, phản đối sử dụng và đe doạ sử dụng vũ lực.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác