Kết thúc Kỳ họp thứ 34, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

 

Kết thúc Kỳ họp thứ 34, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào  - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong


Sáng 8/1, sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 34, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật Việt Nam – Lào tại Thủ đô Vientiane, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam – Lào, hội kiến với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng năm 2011, quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào hơn 3,5 tỷ đôla Mỹ, đứng thứ 2 trong 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ thương mại-kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ đôla Mỹ vào năm 2012 và đạt 2 tỷ đôla Mỹ vào năm 2015.

 

Thủ tướng Thongsing Thammavong khẳng định Chính phủ Lào luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân các bộ tộc Lào. Thủ tướng Thongsing Thammavong cũng đề nghị tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Chính phủ Lào với các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Lào để lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào.

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác