Lượng du khách Nga đến Khánh Hòa tăng

(VOV5) - 8 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa đón gần 90 ngàn lượt  du khách Nga đến tham quan, du lịch, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 1 nửa lượng du khách Nga đến Việt Nam. Bình quân mỗi ngày, sân bay Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  đón từ 2-4 chuyến bay từ Nga đến Nha Trang- Khánh Hòa, Mũi Né- Bình Thuận.

Lượng du khách Nga đến Khánh Hòa tăng - ảnh 1
Đón khách Nga ở sân bay Cam Ranh. Ảnh: bao khanhhoa.com.vn

Du khách Nga đến Nha Trang thường sử dụng dịch vụ tại các khách sạn từ 3 sao trở lên với thời gian lưu trú khoảng 10 ngày, giúp nhiều khách sạn cao cấp ổn định lượng khách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bà Phan Thị Thanh Trúc, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động khuyến mãi, đa dạng hóa các dịch vụ vui chơi, giải trí, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh- an toàn cho du khách, nhằm thu hút ngày càng đông khách du lịch: “Du khách Nga là những người rất là đáng mến, cũng là người có mức chi tiêu cao nhưng cũng không quá khó tính. Khách sạn, mua sắm, ăn uống được phục vụ khách Nga mọi người thấy rất là vui vẻ. Các bảng hiệu, bảng giá bằng tiếng Nga ở những nơi tập trung nhiều khách Nga cũng nhiều”.  Dự kiến năm nay, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 100 ngàn lượt khách Nga. 

Phản hồi

Các tin/bài khác