Quốc hội tiếp tục chất vấn ba bộ trưởng

(VOV5) - Tiếp tục phần chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, sáng 13/6, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát sẽ trả lời những câu hỏi còn lại của các đại biểu Quốc hội xung quanh vấn đề tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp. Dự kiến phần chất vấn của Bộ trưởng Cao Đức Phát kéo dài gần 1 giờ. Tiếp đó,  Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh đăng đàn trả lời chất vấn về giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá gắn với du lịch. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền sẽ trả lời chất vấn xung quanh những tồn tại trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn.

Quốc hội  tiếp tục chất vấn ba bộ trưởng - ảnh 1
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, trong phần trả lời chất vấn chiều 12/6, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát tập trung vào công tác quản lý Nhà nước về giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi; những giải pháp giúp nông dân khắc phục tình trạng được mùa - mất giá; trồng rừng và bảo vệ rừng.

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát chiều 12/6 nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, cho rằng Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chỉ ra được nhiều vấn đề liên quan đến ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Lịch, Bộ trưởng cần đề cập cơ cấu lại sản xuất ở Việt Nam. Đó mới là vấn đề chiến lược. Về phần trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát trong lĩnh vực chăn nuôi, ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho rằng hiện nay quy mô chăn nuôi của Việt Nam  còn nhỏ lẻ, Việt Nam nên hình thành Chi cục Chăn nuôi thú y hoặc Chi cục Thú y chăn nuôi để có một bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Việc quản lý theo hệ thống như vậy sẽ thuận lợi hơn. Còn ông Nguyễn Thơ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam, cho rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có giải pháp để quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác