Sáng kiến chung Việt - Nhật giúp minh bạch và thông thoáng môi trường đầu tư

(VOV5) - Kế hoạch hành động giai đoạn 4 của Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản đã giải quyết tốt và đúng tiến độ 58/70 hạng mục là các vướng mắc tồn tại phát sinh trong quá trình đầu tư nhằm tiếp tục tạo dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam. Đây là kết quả đánh giá được công bố tại cuộc họp cấp cao của Ủy ban Đánh giá và Xúc tiến Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Ủy ban Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản đồng tổ chức sáng 23/11, tại Hà Nội.

Sáng kiến chung Việt - Nhật giúp minh bạch và thông thoáng môi trường đầu tư  - ảnh 1

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Tanizaki Yasuaki, để tiếp tục duy trì và thu hút FDI vào Việt Nam, hai bên thống nhất tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định: Sáng kiến Việt Nam-Nhật Bản trải qua 10 năm thực hiện (4 giai đoạn) đã giúp Chính phủ Việt Nam cải thiện chính sách phát triển kinh tế, nhất là môi trường đầu tư, góp phần tăng cường thu hút đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của phía Nhật Bản trong triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 5 được thực hiện từ năm 2013 tới đây. 

Phản hồi

Các tin/bài khác