Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Thụy Điển, Cộng hòa Séc

(VOv5) - Chiều 3/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander và Đại sứ Cộng hòa Séc Martin Klepetko, đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Thụy Điển, Cộng hòa Séc - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander (Ảnh: Chinhphu.vn)


Chào mừng Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander nhận công tác mới tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: chính sách nhất quán của Việt Nam là mong muốn cùng với Thụy Điển nỗ lực đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng đề nghị hai bên hợp đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau làm nền tảng để đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại sứ Camilla Mellander cũng như Chính phủ Thụy Điển tiếp tục ủng hộ Việt Nam phát triển y tế, giáo dục, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ủng hộ Việt Nam mở rộng hợp tác với Liên minh châu Âu, trong đó có việc đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Thụy Điển, Cộng hòa Séc - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ CH Séc Martin Klepetko (Ảnh: Chinhphu.vn)


Tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Martin Klepetko, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng cũng đề nghị Cộng hòa Séc tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam nghiên cứu và học tập tại Séc; mong Đại sứ Martin Klepetko trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác