Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo nghị viện Belarus

(VOV5) - Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Belarus, đêm qua theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Minsk, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Belarus V. Andreitrenko và Phó Chủ tịch Thượng viện Belarus A. Rusetsky.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo nghị viện Belarus - ảnh 1
Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Belarus bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Cuộc hội đàm Việt Nam - Belarus (Ảnh: VGP)

Thông báo một số nét chính về kết quả hội đàm với Thủ tướng Mikhail Myasnikovich, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hai bên đã trao đổi và thống nhất tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; tích cực hỗ trợ xuất nhập khẩu để tăng cường và cân bằng kim ngạch thương mại hai chiều, chú trọng hợp tác công - nông nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các địa phương hai nước...


Thủ tướng đề nghị Quốc hội Belarus hỗ trợ pháp lý để nhanh chóng triển khai những thỏa thuận hợp tác cũng như giám sát việc thực thi các Hiệp định được ký kết giữa hai Chính phủ, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị phía Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt cư trú, sinh sống, làm việc, học tập tại nước sở tại, góp phần củng cố tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.


Chủ tịch Hạ viện Belarus V. Andreitrenko và Phó Chủ tịch Thượng viện A. Rusetsky nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Belarus của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ góp phần thiết thực, thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Belarus trên nhiều lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng.


Quốc hội Việt Nam và Belarus có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao góp phần tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, một kênh rất quan trọng trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.


Chủ tịch Hạ viện V. Andreitrenko và Phó Chủ tịch Thượng viện A. Rusetsky khẳng định, Quốc hội Belarus ủng hộ mạnh mẽ các thỏa thuận, hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...


Theo chương trình chuyến thăm chính thức Belarus, chiều nay (17/5) theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc hội kiến Tổng thống Belarus A. Lukashenko và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở Thủ đô Minsk./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác