Tổng thống Chi lê kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Chi lê kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1
Tổng thống Chi lê đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

(VOV) – Ngày 25/3, Tổng thống Cộng hòa Chi lê Sebastián Piñera Echenique rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21/3.


Ngày 24/3, Tổng thống Chi lê Sebastián Piñera Echenique đã đến thăm khu di tích Địa đạo Củ Chi tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tại Hà Nội, sau Lễ đón Chính thức, Tổng thống Sebastián Piñera Echenique  đã hội đàm cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ; hội kiến với Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.


Báo chí Chilê ngày 24/3 dẫn lời Giám đốc Cơ quan xúc tiến thương mại Chính phủ Chilê Félix de Vicente, tháp tùng Tổng thống Sebastián Piñera Echenique thăm Việt Nam, nhận định, khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Chilê và Việt Nam có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay, lên 1 tỷ đôla trong vòng 3 năm tới. Theo ông Félix de Vicente, FTA Việt Nam – Chilê sẽ cho phép trên 9.000 sản phẩm của Chilê hưởng lãi suất bằng 0 khi vào thị trường Việt Nam. Ngoài rượu vang, nhiều sản phẩm của Chilê được người Việt Nam biết đến như: một số loại hoa quả nho, kiwi, lựu, anh đào và công nghệ thông tin sẽ được phép tiếp cận thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có cơ hội tăng xuất khẩu sang Chilê nhiều mặt hàng, đặc biệt là sản phẩm gỗ, trái cây và cá./.


Phản hồi

Các tin/bài khác