Việt Nam mong muốn IAEA chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhân lực điện hạt nhân

(VOV5) - Ngày 27/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp với IAEA tổ chức hội thảo về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân với sự tham gia của chuyên gia từ IAEA, Pháp, Đức, Slovakia và đại diện các cơ quan liên quan của Việt Nam.

Việt Nam mong muốn IAEA chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhân lực điện hạt nhân - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CPV)


Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Lê Đình Tiến đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của IAEA trong quá trình xây dựng hạ tầng cho điện hạt nhân ở Việt Nam, đặc biệt là việc phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Thứ trưởng mong muốn chuyên gia của IAEAvà các nước chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân với Việt Nam, để Việt Nam có được những kinh nghiệm tốt, từ đó có được kế hoạch và thực tiễn tốt nhất cho phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác