Xây dựng ĐH Luật TP.HCM thành trường trọng điểm

(VOV5)- Sáng nay (18/11), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm lần thứ 30 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và trao Cờ thi đua của Chính phủ cho trường này.

Xây dựng ĐH Luật TP.HCM thành trường trọng điểm - ảnh 1
Đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM tiếp nhận Cờ thi đua của Chính phủ - Ảnh: Phụ nữ online

Phát biểu tại buỗi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng được đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu và hướng dẫn khoa học; cần có chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài... Đồng thời, Nhà trường cũng cần  tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận trình độ tiên tiến của các nước, góp phần đào tạo được đội ngũ cán bộ pháp luật có ngoại ngữ và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. 

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:"Nhà trường phải giữ vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn nhất khu vực phía Nam; ngày càng mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; giữ vai trò nòng cốt, đầu tàu, có vai trò ảnh hưởng và dẫn dắt các cơ sở đào tạo luật của các tỉnh phía Nam."

Phản hồi

Các tin/bài khác