Bộ Y tế và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tuyên truyền về an toàn thực phẩm

(VOV5) - Ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. 

Bộ Y tế và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tuyên truyền về an toàn thực phẩm - ảnh 1
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết hợp tác


Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Y tế sẽ xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch truyền thông về an toàn thực phẩm; góp phần nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến căn bản trong mỗi cá nhân, từng gia đình, tổ chức, từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội về chế biến, sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn. Việc tuyên truyền này sẽ góp phần tạo dư luận xã hội, cổ vũ, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đồng thời phê phán hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, gây nguy hại đối với sức khỏe con người.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Việc ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm 2016-2020 giữa Bộ Y tế và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới. 

Phản hồi

Các tin/bài khác