Chia sẻ giải pháp cho các vấn nạn của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay

(VOV5) - Sáng 17/7 tại Hà Nội, diễn ra hội thảo “Tâm lý học đường: Giải pháp cho các vấn nạn của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay”. 

Chia sẻ giải pháp cho các vấn nạn của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo về tâm lý học đường

Diễn giả chính của cuộc hội thảo là TS. Lê Nguyên Phương, Chủ tịch Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học đường Quốc Tế CASP-I, chuyên gia Tâm lý Học đường của Học khu Long Beach, California và giảng viên của chương trình cao học bộ môn Tâm lý Học đường tại Đại học Chapman, California. 

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương giới thiệu về dịch vụ tâm lý học đường là một giải pháp cho những thách thức trong học tập, tình cảm và hành vi của trẻ em Việt Nam; cũng như chia sẻ kinh nhiệm của Liên hiệp trong việc thiết lập chương trình đào tạo, nghề nghiệp và dịch vụ tâm lý học đường thông qua mô hình tiếp cận đa chiều và hợp tác. 

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, khó khăn từ Việt Nam khi hiện nay chưa có một cơ chế, chưa có một mã ngành đào tạo, chưa có mã nghề cho một lĩnh vực cần thiết như tâm lý học đường, trong khi cuộc sống xã hội có nhiều thay đổi tác động rất lớn tới tâm tư tình cảm của thanh thiếu nhi.

Chia sẻ giải pháp cho các vấn nạn của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay - ảnh 2
Tiến sĩ PGS Lê Nguyên Phương, Chủ tịch CASP-I đang trình bày tại hội thảo

Chia sẻ những kinh nghiệm từ Hoa Kỳ cũng như cho biết Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học đường - Quốc Tế đã tổ chức bốn hội thảo chuyên môn về tâm lý học đường tại Việt Nam từ 2009 đến nay, với 15 khóa tập huấn cho chuyên viên, xây dựng các chương trình đào tạo về tâm lý học đường cùng với các mô hình đào tạo và thực hành của các tổ chức lớn như ISPA và NASP, tiến sĩ Lê Nguyên Phương hy vọng vấn đề xây dựng đội ngũ chuyên viên tâm lý học đường ở Việt Nam sẽ được các cấp quan tâm trong việc xây dựng chính sách giáo dục

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CEFACOM) và Nhóm Hoạt động vì Quyền Trẻ em CRWG  tổ chức.

Phản hồi

Các tin/bài khác