Hoàng Xuân Vinh là vận động viên số 1 Việt Nam trong năm 2016

(VOV5) – Hoàng Xuân Vinh có một năm thành công, với thành tích 1 huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn bắn nhanh, phá kỷ lục Olympic và 1 huy chương bạc nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tại Olympic 2016 ở Brazil.


 9h sáng ngày 30/12, cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016 được tiến hành đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Có khoảng 200 nhà báo chuyên theo dõi thể thao tham gia cuộc bầu chọn này. Kết quả. Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh của đoàn Quân đội đứng đầu danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2016. Đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Nguyễn Thị Ánh Viên (môn bơi) đoàn Quân đội và Lý Hoàng Nam (môn quần vợt) đoàn Bình Dương.


Hoàng Xuân Vinh là vận động viên số 1 Việt Nam trong năm 2016 - ảnh 1
Quang cảnh lễ bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu 2016

Hoàng Xuân Vinh có một năm thành công, với thành tích 1 huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn bắn nhanh, phá kỷ lục Olympic và 1 huy chương bạc nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tại Olympic 2016 ở Brazil. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có được huy chương vàng tại một kỳ thế vận hội Olympic. Trong danh sách 5 huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2016, đứng đầu là Nguyễn Thị Nhung (môn bắn súng) đơn vị Tổng cục Thể dục Thể thao.


Trong khi đó, nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công (môn cử tạ), đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu danh sách 5 vận động viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016. Huấn luyện viên môn cử tạ Nguyễn Hồng Phúc ở đoàn thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu trong danh sách 3 huấn luyện viên khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016. Ông Hoàng Dự, Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2016, cho biết: “Năm 2016 là năm thể thao Việt Nam được mùa, đạt được tiến bộ vượt mặt. Ai cũng biết huy chương vàng Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm rạng danh Tổ quốc. Các vận động viên khuyết tật cũng làm nên kỳ tích với 4 vận động viên đoạt huy chương ở Paralympic”.


Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Báo Thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam và một số đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác