Hội thảo về bảo tồn bền vững Di sản thế giới ở Việt Nam

(VOV5)- Sáng nay (21/9) tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy Di sản thế giới ở Việt Nam: nhìn lại chặng đường 20 năm qua và hướng đến tương lai của di sản Huế”.  

Hội thảo về bảo tồn bền vững Di sản thế giới ở Việt Nam - ảnh 1



Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nêu ra các giải pháp để thúc đẩy bảo tồn bền vững các di sản thế giới ở Việt Nam. Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho rằng: “Nhìn tổng thể trong cả nước, tôi đánh giá cao sự quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà trong nhiều năm qua, nhiều tỉnh, thành đã lấy các di sản này là động lực để phát triển kinh tế. Trong đó đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, hoặc là đưa thành những dự án, những mục tiêu trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đến nay, Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận 7 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, 7 Di sản Văn hóa phi vật thể, 3 Di sản Ký ức và Tư liệu, 8 khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới và 1 Công viên địa chất toàn cầu. Hiện, các địa phương có di sản thế giới đã thành lập đơn vị quản lý riêng; đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới. Các địa phương có nhiều sáng kiến trong hoạt động quảng bá di sản, góp phần thu hút du khách đến với di sản thế giới, như tổ chức các lễ hội: Năm du lịch Hạ Long, Festival Huế, Quảng Nam- Hành trình di sản, Con đường Di sản miền Trung...     

Hoài Nam- Lê Hiếu/VOV - miền Trung

Phản hồi

Các tin/bài khác