Khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

(VOV5) - Sáng nay, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Hội. 

Khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh - ảnh 1

Em Hồ Đức Ánh (bên trái) cùng với các nạn nhân bị thương tật do bom mìn tham dự buổi giao lưu. Ảnh: H.P.


Trong phương hướng hoạt động năm tới, Hội đặt mục tiêu “giảm thiểu, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ còn sót lại trong chiến tranh, đảm bảo an toàn cho nhân dân”. Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam, cho biết Hội xác định tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương nắm bắt hiện trạng ô nhiễm bom, mìn cũng như số lượng nạn nhân cần hỗ trợ… để từ đó đảm bảo an toàn cho nhân dân, hỗ trợ tích cực nạn nhân bị tai nạn do bom, mìn tái hòa nhập cộng đồng.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu mong muốn hội tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ; nâng cao hiệu quả hoạt động vận động tài trợ cho quỹ hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng hơn về thực trạng và hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam. 

Phản hồi

Các tin/bài khác