Khai hội Đền Đô kỷ niệm 1003 năm vua Lý Thái Tổ đăng quang

(VOV5) - Sáng nay, 23/4 (tức ngày 14 tháng Ba âm lịch), tại phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Khai hội Đền Đô, kỷ niệm 1003 năm ngày vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.


Lễ hội Đền Đô năm nay diễn ra trong ba ngày (từ ngày 23 đến ngày 25/4), trong đó ngày 24/4 là chính hội. Trong lễ hội, phần lễ được bắt đầu với nghi thức rước 10 cỗ kiệu theo nghi thức cổ, tất cả những người trực tiếp tham gia đoàn rước đều mặc trang phục cổ.


Khai hội Đền Đô kỷ niệm 1003 năm vua Lý Thái Tổ đăng quang - ảnh 1
Đặc biệt năm 2013 là năm du lịch sông Hồng nên lễ hội Đền Đô có nghi lễ rước với 9 kiệu vua và 1 kiệu mẫu (người sinh ra vua Lý Thái Tổ). Ảnh: vov

Ông Nguyễn Thế Phú, Trưởng ban quản lý di tích văn hóa lịch sử quốc gia Đền Đô, cho biết:“Lễ hội này có ý nghĩa ôn lại công lao to lớn của đức vua Lý Thái Tổ cũng như các vị vua trong triều đại nhà Lý. Thứ hai là giáo dục tinh thần uống nước nhớ nguồn để mọi người về đây đều thấy công lao của tổ tiên và công lao của triều đại Nhà Lý đã có công lập nước. Đặc biệt năm nay là năm du lịch sông Hồng thì lễ hội Đền Đô vẫn diễn ra theo nghi lễ có phần rước. Năm nay rước 9 kiệu vua và 1 kiệu mẫu đẻ ra vua Lý Thái Tổ. Trên đường rước có hàng vạn người đi theo gồm các đoàn tế lễ của nhân dân phường Đình Bảng và của nhiều đoàn tổng thể đến đây để tham gia rước hội”.


Đền Đô còn được biết đến với cái tên Cổ Pháp Điện hay đền Lý Bát Đế, được xây dựng từ thế kỷ XI trên nền đất vua Lý Công Uẩn, vị Vua đầu tiên của nhà Lý, đăng quang khi xưa. Năm 1010, Vua lại trở về mảnh đất này, dừng thuyền rồng đi thăm các bậc kỳ lão, lăng Thái Hậu… Tại đây, dân làng Đình Bảng đã xây dựng một ngôi nhà đón vua. Đến năm 1028, vua Lý Công Uẩn băng hà, Lý Thái Tông lên ngôi kế vị vua cha, ông đã cho sửa sang lại ngôi nhà xưa và chọn làm nơi thờ tự vua Cha. 

Phản hồi

Các tin/bài khác