Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc diễn ra tại Lào Cai

(VOV5)- Đây là dịp tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.


Từ ngày 1/10, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII bắt đầu diễn ra tại Lào Cai với sự góp mặt của các nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên cùng các vận động viên đến từ 8 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang.


Với chủ đề “Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển – hướng tới năm du lịch quốc gia 2017”, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII bao gồm nhiều hoạt động phong phú. Đây là dịp tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc; giới thiệu, quảng bá với du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.


Ngày hội còn là cầu nối để giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh trong khu vực. Tối nay, Lễ khai mạc ngày hội diễn ra tại khu vực Quảng trường Nam Cường, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Ngày hội kéo dài trong vòng 3 ngày từ 1 – 3/10.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác