Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

(VOV5) - Việc hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự cố gắng của chính bản thân phụ nữ, đã mang lại nhiều thành tựu trong việc thực hiện bình đẳng giới.

Sáng 13/11, tại Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới - ảnh 1


Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, khẳng định: Việc hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự cố gắng của chính bản thân phụ nữ, đã mang lại nhiều thành tựu trong việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, để giải quyết bất bình đẳng, phụ nữ cần nâng cao tính tự chủ, sự quyết đoán để tham gia tích cực hơn nữa vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: “Tư tưởng định kiến, phân biệt đối xử về giới cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Một quốc gia mạnh khỏe, công bằng, không còn nghèo đói và không ai bị bỏ lại phía sau là ước nguyện chính đáng của mỗi con người. Ước vọng đó sẽ sớm trở thành hiện thực nếu tất cả chúng ta cùng chung tay vun đắp bằng đầy đủ trách nhiệm và tình yêu thương”.

Với chủ đề "Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái", Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2016. Trong tháng hành động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động như: đối thoại chính sách với giới trẻ về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tập huấn cung cấp kiến thức về bình đẳng giới tại các xã, phường có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; đưa thông điệp về bình đẳng giới và chống bạo lực trên cơ sở giới vào các trường học và ngày hội thể thao, văn hóa, nghệ thuật tại một số địa phương.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác