Phát triển mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ Nghệ An nhằm bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa

(VOV5) - Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch là hướng đi phù hợp với sự phát triển bền vững miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng 14/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Đánh giá mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn” tại huyện Nghĩa Đàn.

 
Phát triển mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ Nghệ An nhằm bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Lan Phương

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Tú, Giám đốc Trung tâm Khoa học, xã hội và nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, cho biết đồng bào dân tộc Thổ miền Tây Nghệ An hiện còn lưu giữ nhiều tri thức bản địa có tiềm năng trong phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác.

Phát triển mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ Nghệ An nhằm bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa - ảnh 2Bà Nguyễn Thị Minh Tú, Giám đốc Trung tâm Khoa học, xã hội và nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lan Phương

"Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An triển khai xây dựng mô hình văn hóa du lịch của đồng bào dân tộc Thổ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn để gìn giữ phát triển những hoạt động văn hoá và những sản phẩm du lịch của vùng đồng dân tộc Thổ. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, các giảng viên dạy về du lịch, các công ty du lịch, lữ hành nêu ý kiến, kết nối, hỗ trợ cho bà con hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch" - Bà Nguyễn Thị Minh Tú chia sẻ.

Phát triển mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ Nghệ An nhằm bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa - ảnh 3TS. Lê Thị Hiếu, Trung tâm Khoa học, xã hội và nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, báo cáo tóm tắt “Xây dựng mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn”. Ảnh: Lan Phương

Tại hội thảo, Tiến sĩ Lê Thị Hiếu, Trung tâm Khoa học, xã hội và nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, cho biết địa điểm chọn xây dựng mô hình là xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, nơi có đa số đồng bào Thổ sinh sống. Mô hình tập trung xây dựng việc nâng cao nhận thức cộng đồng, kỹ năng làm du lịch về tri thức dân ca, dân vũ; khai thác nghề đan võng sử dụng từ cây gai của đồng bào Thổ; sử dụng những bài thuốc dân gian để du khách trải nghiệm…

Phát triển mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ Nghệ An nhằm bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa - ảnh 4Ông Nguyễn Hữu Bắc, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư Du lịch Phúc Group, nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Lan Phương

Các đại biểu đã đưa ra các yếu tố thuận lợi và khó khăn trong việc đưa các yếu tố văn hoá đồng bào Thổ xã Nghĩa Lợi vào xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Nhiều ý kiến chia sẻ các định hướng, giải pháp để mô hình du lịch cộng đồng dân tộc Thổ phong phú và thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Phát triển mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ Nghệ An nhằm bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa - ảnh 5Ông Lê Thái Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, phát biểu tại  hội thảo.

Ông Lê Thái Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, nhấn mạnh huyện luôn quan tâm đến công tác bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa truyền thống của người Thổ: "Chúng tôi đồng tình, ủng hộ và cũng sẽ chỉ đạo phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Văn hoá Thông tin đồng hành trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm phát triển mô hình phát triển du lịch văn hoá cộng đồng này".

Phát triển mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ Nghệ An nhằm bảo tồn văn hóa và tri thức bản địa - ảnh 6Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Lan Phương

Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch là hướng đi phù hợp với sự phát triển bền vững miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc nâng cao công tác tuyên truyền, cải thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo người dân nâng cao chất lượng dịch vụ, có phương pháp truyền thông quảng bá tốt… sẽ giúp mô hình du lịch văn hoá dân tộc Thổ phát triển nhằm mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho cư dân bản địa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác