Tăng cường giới thiệu về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra cộng đồng quốc tế

(VOV5) - Chiều 17/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2015 - 2018. 


Tham dự buổi gặp mặt có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng các Đại sứ, Tổng lãnh sự đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2015 - 2018. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà mong muốn các trưởng đại diện khi nhận nhiệm vụ tại nước ngoài chủ động, tích cực tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh phụ nữ Việt Nam, về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các hoạt động của phụ nữ Việt Nam ra quốc tế; kết nối đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác, vận động nguồn lực cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, thực hiện các hoạt động giao lưu, trao đổi, tiến tới ký kết thoả thuận hợp tác.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho biết Bộ Ngoại giao sẽ tham mưu, đề xuất với Chính phủ tăng cường công tác hợp tác quốc tế, giao lưu hữu nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với các nước; lồng ghép công tác Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động ngoại giao với các nước mà Việt Nam có quan hệ; tăng cường quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra thế giới thông qua các sự kiện, triển lãm, hội thảo, hội nghị.

Phản hồi

Các tin/bài khác