Tìm cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc

(VOV5)- Qua 3 năm triển khai, tiến độ xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi phía Bắc chậm hơn các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc, khai mạc hôm nay, tại Lào Cai, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết 80% số xã đã hoàn thành quy hoạch chung nhưng chất lượng quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu.

Toàn vùng có 1.702 hợp tác xã (chủ yếu HTX nông nghiệp) nhưng chỉ có một số rất ít HTX hoạt động hiệu quả.

Tìm cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc - ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh

Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản là rất khó nhân rộng trong vùng do thiếu cán bộ có trình độ, khó tiếp cận vốn và không thu hút được doanh nghiệp đầu tư.

Đại diện Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng để xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi phía Bắc đạt hiệu quả thì Chính phủ cần có chính sách đặc thù. Cụ thể, ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng trục giao thông xã, 70-80% trục giao thông thôn bản và liên xóm.

Ngân sách cũng hỗ trợ 50-70% kinh phí xây nhà máy nước, đường ống trục cấp nước sạch đến bể công cộng của xóm, bản. Công trình thủy lợi đầu mối có thể đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư (PPP).

Đối với sản xuất nông nghiệp, đảm bảo vốn cho dự án nông nghiệp hàng hóa trọng điểm trong quy hoạch của vùng, tăng đầu tư cho bố trí, sắp xếp dân cư.

Phản hồi

Các tin/bài khác