Tỉnh Lào Cai (Việt Nam) tặng 100 tấn gạo cho nhân dân vùng động đất tỉnh Vân Nam- Trung Quốc

(VOV5) - Tại buổi trao tặng diễn ra sáng nay, lãnh đạo tỉnh Lào Cai nêu rõ Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) là hai tỉnh biên giới có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tinh thần tương thân, tương ái giữa nhân dân hai nước, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) gửi tới nhân dân vùng bị nạn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 100 tấn gạo để chia sẻ khó khăn. Đồng thời cũng chúc nhân dân huyện Lỗ Diện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sớm vượt qua đau thương, mất mát, nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nề của trận động đất để ổn định cuộc sống. 

Trước đó, ngày 03/08/2014, lúc 16h 30 (giờ Bắc Kinh) tại thị trấn Long Đầu Sơn, huyện Lỗ Diện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam Trung Quốc xảy ra trận động đất cường độ 6,3 độ richte, làm chết ít nhất 150 người và phá hủy nhiều nhà cửa.

Phản hồi

Các tin/bài khác