Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới lần thứ 7

(VOV5) - Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới lần thứ 7 chính thức khai mạc tại Singapore tối ngày 10/7/2016, với sự tham gia của hơn 110 nhà lãnh đạo và thị trưởng trên toàn cầu. 


Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới lần thứ 7  - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới lần thứ 7.


Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị có đại diện của sáu tỉnh và thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Thừa Thiên-Huế. Với chủ đề "Thành phố đáng để sống và bền vững: Cơ hội cho các thành phố sáng tạo", hội nghị sẽ tập trung thảo luận về những biện pháp giải quyết thách thức đô thị thông qua các giải pháp sáng tạo cũng như làm thế nào để các quá trình và các công cụ quản trị có thể được áp dụng, tạo điều kiện cho những đổi mới và phát triển nhằm tạo ra các cơ hội cho người dân cũng như khu vực tư nhân cùng tạo ra các giải pháp đô thị sáng tạo và tích hợp cho một tương lai sống tốt hơn và bền vững. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tham dự hội nghị lần này, Hà Nội mong muốn được chia sẻ thông tin cũng như học hỏi kinh nghiệm của các thành phố trên thế giới trong các lĩnh vực như xử lý ô nhiễm môi trường, quy hoạch đô thị, nước sạch cho người dân..., đặc biệt vấn đề nóng bỏng hiện nay là biến đổi khí hậu, quy hoạch và xây dựng thành phố thông minh trong tương lai, đảm bảo vệ sinh môi trường và xanh, sạch, đẹp. Trong 4 ngày diễn ra hội nghị, từ 11-14/7, đoàn Việt Nam sẽ tham gia và phát biểu tại một số phiên họp toàn thể cũng như tại các diễn đàn trong khuôn khổ hội nghị.

Bên lề Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có cuộc gặp với Thị trưởng thành phố Seoul (Hàn Quốc) Park Won Soon (Pác Uôn Xun) nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị song phương, cũng như trao đổi một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Lãnh đạo hai thành phố khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông cũng như quản lý lũ lụt cũng như mở rộng hợp tác sang lĩnh vực văn hóa, giáo dục trong thời gian tới nhằm đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Phản hồi

Các tin/bài khác