“Với nhân loại, ông là Tướng Giáp”

Nhà Việt Nam học người Nga đề xuất lập Giải thưởng Võ Nguyên Giáp để vinh danh những quân nhân xuất sắc.


Cách đây khoảng 3 năm, một cuốn sách hấp dẫn bạn đọc đã được xuất bản ở Nga, đó là cuốn “77 trận chiến nổi tiếng nhất”. Trong đó trận Điện Biên Phủ của Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng được chọn giới thiệu trong cuốn “bách khoa thư” về chiến tranh này.

“Với nhân loại, ông là Tướng Giáp”  - ảnh 1
Nhà Việt Nam học Anatoli Sokolov


Nhà Việt Nam học Anatoli Sokolov - tác giả bài viết về trận Điện Biên Phủ trong cuốn sách này đã chia sẻ tình cảm của mình dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trận chiến Điện Biên Phủ.

Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, mặc dù vẫn biết điều này rồi sẽ đến bởi ông đã nhiều tuổi, nhưng nhà Việt Nam học Sokolov vẫn rất bất ngờ và xúc động.

Ông chia sẻ: “Qua một người bạn Việt Nam tôi đã biết tin này. Sau đó tôi vào mạng internet và đọc được rất nhiều thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quả thực, ông Võ Nguyên Giáp là một vị tướng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, ông đã ra đi ở tuổi 103. Với những ai từng biết, yêu mến và nghiên cứu Việt Nam... sự mất mát này là rất lớn. Với tôi cũng vậy, đó là một nỗi buồn sâu sắc!”.

Ông Sokolov nhớ lại, ông từng tham gia nhiều hội thảo quốc tế được tổ chức ở Hà Nội và ở đó ông được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông coi đó là một niềm vinh dự và hạnh phúc khi được gặp một con người huyền thoại, một tên tuổi lớn của lịch sử Việt Nam, một nhân chứng của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20, người tham gia trực tiếp vào sự nghiệp giành độc lập cho Tổ quốc Việt Nam.

Đưa chúng tôi xem cuốn sách được in rất đẹp với nhiều tranh, ảnh minh họa, trong đó phần viết về trận Điện Biên Phủ có cả chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Sokolov cho biết: “3, 4 năm trước đây, khi quyết định làm một cuốn sách về những trận đánh vĩ đại trong lịch sử nhân loại, lúc đầu chúng tôi định viết về 20 trận, nhưng sau đó đã quyết định rút ngắn gọn phần viết về mỗi trận đánh và tăng số lượng các trận lên thành 77 trận.

Tất cả những người tham gia làm sách đã đồng ý phải đưa vào cuốn “bách khoa thư” này trận đánh Điện Biên Phủ của Việt Nam. Trận Điện Biên Phủ vẫn được giới nghiên cứu chúng tôi gọi là trận Stalingrat của Việt Nam. Trận đánh này đã quyết định không chỉ số phận của nhân dân Việt Nam mà quyết định cả số phận của nhân dân thế giới. Nó chứng minh một điều là khi nhân dân quyết tâm giành độc lập và tự do, họ sẽ làm nên chiến thắng.

Khi tôi viết về trận đánh này, hẳn nhiên là tôi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là tác giả của chiến thắng, ông cùng toàn thể nhân dân Việt Nam làm nên chiến thắng này. Tôi cũng xin thông tin với các bạn là ngày nay ở Nga, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử và sinh viên Nga rất quan tâm và tìm đọc những cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến lược quân sự, những hồi ký của ông về các trận đánh, về cuộc sống đời thường. Ông là con người huyền thoại, là người rất có uy tín, không chỉ uy tín của một quân nhân, mà còn của một người yêu nước đã đi vào lịch sử Việt Nam thế kỷ 20.

Chúng tôi rất sung sướng, vinh dự khi được giao viết về trận đánh Điện Biên Phủ. Cuốn sách trở thành cẩm nang cho nhiều người khi muốn nghiên cứu lịch sử chiến tranh trên thế giới và về những con người huyền thoại gắn liền với những trận chiến lớn. Có lẽ cũng bởi đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của nhiều đối tượng trẻ mà cuốn sách bán rất chạy và chỉ trong vòng 1 tháng đã hết veo”.

“Với nhân loại, ông là Tướng Giáp”  - ảnh 2
Cuốn sách viết về những trận đánh vĩ đại trong lịch sử nhân loại,
 trong đó có trận Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 của Việt Nam


Tác giả phần viết về “trận Điện Biên phủ” của Việt Nam khẳng định: “Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ còn được tái bản. Có một điều rất đáng tiếc là ở đất nước chúng tôi, sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp không nhiều. Trong tương lai chúng tôi sẽ phải viết nhiều hơn nữa về ông và những chiến lược quân sự của ông không chỉ trong trận Điện Biên Phủ”.

Là một nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc thế hệ trẻ, dù không được làm việc trực tiếp hay trò chuyện nhiều với Đại tướng Võ Nguyên Giáp..., nhưng tác giả Sokolov bày tỏ sự ngưỡng mộ “Con người huyền thoại” này và trong sâu thẳm tâm tư ông, sự bình dị mà vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất đáng tôn vinh.

Chia sẻ suy nghĩ của mình, ông Sokolov nói: “Võ Nguyên Giáp mang nhiều tên khác nhau. Ông giữ những vị trí rất cao ở đất nước Việt Nam... nhưng đối với toàn thế giới, ông là “Tướng Giáp”. Và hôm nay, khi chúng ta phải xa ông, tôi xin được nói: “Vĩnh biệt Đại tướng Giáp! Tôi hy vọng trong tương lai, Việt Nam sẽ lập một giải thưởng mang tên “Võ Nguyên Giáp” để vinh danh những quân nhân, đơn vị, kỹ sư quân sự, nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh xuất sắc”./.

Điệp Anh - Đoan Hải/VOV- Moscow

Phản hồi

Các tin/bài khác