Nhóm Hà Nội xanh - những chiến binh góp phần “hồi sinh” những con sông của Hà Nội

(VOV5) - 1 năm qua, nhóm tình nguyện “Hà Nội Xanh” đã tổ chức được nhiều buổi đi vớt rác trên khắp các khu vực sông, kênh, mương ở Hà Nội.

Một năm qua, cứ đều đặn mỗi tuần từ 3 đến 4 buổi, một nhóm bạn trẻ lại tập trung cùng nhau dọn dẹp rác dưới các lòng sông, trả lại sự sạch sẽ, xanh mát cho nhiều con sông ở Hà Nội. Đó là các thành viên của nhóm Hà Nội Xanh. Họ mong muốn bằng sức trẻ và tình yêu môi trường của mình sẽ góp phần làm cho Thủ đô xanh, sạch, đẹp hơn. Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực cho Thủ đô, ngày 03/12 vừa qua, tại Hà Nội, Hà Nội Xanh là 1 trong 10 tập thể được trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:  
 Trước 12h trưa, các thành viên của nhóm Hà Nội Xanh tập trung tại khu vực sông Nhuệ (đoạn qua phường Kiến Hưng), để nhận nhiệm vụ và mặc đồ bảo hộ. Trước khi lao động, trưởng nhóm Nguyễn Tiến Huy phân công nhiệm vụ, dặn dò các nhóm cẩn thận để tránh xảy ra thương tích trong quá trình thu gom rác dưới lòng sông. Do tính chất công việc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên tất cả các thành viên khi tham gia đều được trang bị đồ dùng bảo hộ lao động, như: găng tay, ủng, quần áo và quan trọng hơn là mọi người đều phải tiêm phòng uốn ván.
Nhóm Hà Nội xanh - những chiến binh góp phần “hồi sinh”  những con sông của Hà Nội - ảnh 1Các thành viên nhóm "Hà Nội Xanh" ngâm mình vớt rác. Ảnh: VOV

Mỗi buổi lao động của nhóm thường kéo dài khoảng 4 – 5 tiếng, bắt đầu từ 12h trưa và kết thúc lúc 5h chiều. Với tiêu chí “Đi đến đâu sạch đến đó”, nhóm thường thực hiện dọn vệ sinh ở từng đoạn ngắn và luôn cố gắng đảm bảo không bỏ lại dù chỉ là một cái túi nilon. Hà Nội Xanh ưu tiên các dòng sông, dòng kênh đang bị ô nhiễm, rác thải tồn đọng từ lâu mà chưa được xử lý; những dòng sông “chết”, như: sông Tô Lịch, sông Nhuệ, những nơi phải bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt của người dân sống tại khu vực đó.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập nhóm Hà Nội Xanh, trưởng nhóm Nguyễn Tiến Huy cho biết cuối năm ngoái, Huy quyết định nghỉ công việc văn phòng và chuyển sang làm một số công việc online để cùng Lê Minh Hiếu triển khai và thuyết phục bạn bè xung quanh cùng tham gia dọn rác ở các con mương xung quanh nhà. Quá trình đó được 2 anh em ghi hình lại và đăng tải trên mạng xã hội với mong muốn đơn thuần chỉ để lưu giữ những kỷ niệm. Tuy nhiên, thành công ngoài mong đợi, những clip dọn rác của hai chàng trai lại nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Đó chính là lúc nhóm Hà Nội Xanh ra đời.

Nhóm Hà Nội xanh - những chiến binh góp phần “hồi sinh”  những con sông của Hà Nội - ảnh 2Nguyễn Tiến Huy - Đội trưởng nhóm tình nguyện "Hà Nội Xanh".
Ảnh: VOV

Nguyễn Tiến Huy cho biết: "Em thấy được mức độ ô nhiễm của những dòng sông, dòng kênh ở quanh Thủ đô. Em là một người rất yêu môi trường và còn đang ở tuổi trẻ. Do đó, em muốn cống hiến cho Thủ đô. Và em quyết định thành lập nhóm Hà Nội Xanh để kêu gọi những bạn tình nguyện viên trẻ, các bạn sinh viên tham gia hoạt động, làm sạch các dòng sông, dòng kênh cùng em. Mong muốn của em là thông qua các clip, có thể tác động tới tâm lý của tất cả khán giả xem. Họ nhìn thấy chúng em, những thanh niên tình nguyện, phải lội, ngâm mình 4 -5  tiếng dưới những dòng sông, dòng kênh như vậy. Từ đó, mọi người sẽ có ý thức hơn."

Trung bình mỗi tuần, nhóm sẽ hoạt động 4 buổi với 10 - 20 người/buổi. Mỗi buổi có thể kéo dài vài giờ hoặc cả ngày, còn tùy thuộc vào địa hình và số lượng, mức độ rác thải sẽ mất vài ngày thực hiện.

"Trung bình lượng rác thì tùy theo những khu vực. Buổi nào đông thành viên sẽ thu được khoảng 100 dến hơn 100 túi rác, mỗi túi khoảng 20kg. Những buổi lao động ít thành viên, khoảng 15 – 20 người, ở khu vực ít rác sẽ khoảng 30 – 40 túi." Tiến Huy nói.

Từ khi thành lập đến nay, Hà Nội Xanh đã kêu gọi được hàng trăm bạn trẻ sinh sống trên địa bàn Thủ đô tham gia.

Lê Thị Yến Nhi, thành viên nhóm Hà Nội Xanh, chia sẻ: "Em thấy mọi người nhặt rác trên sông em cũng muốn đi cùng để giúp mọi người, cùng chung tay bảo vệ môi trường. Lần đầu tiên đi dọn rác ở sông em cũng rất sợ vì chưa bao giờ em làm những công việc như vậy. Sau lần đầu tiên tham gia thì em đã có suy nghĩ khác, mình càng sợ thì càng cần cố gắng vượt qua nỗi sợ đó."

1 năm qua, nhóm tình nguyện “Hà Nội Xanh” đã tổ chức được nhiều buổi đi vớt rác trên khắp các khu vực sông, kênh, mương ở Hà Nội, như: sông Tô Lịch, kênh La Khê, sông Nhuệ… làm sạch những khu vực sông, hồ bị ô nhiễm rác. Việc làm này khiến nhiều người nể phục.

"Các bạn trẻ rất tuyệt vời. Các bạn sinh viên trẻ mà đã có ý thức lao động dọn rác như vậy, rất chịu khó."

- Các cháu lội xuống đây để nhặt rác thế này tôi thấy rất đáng trân trọng.

-  Tôi rất cảm phục các cháu. Nước ô nhiễm như thế này mà các cháu vẫn lội xuống để vớt lên những túi rác to. Cảm thấy các cháu đang làm những việc rất có ích cho xã hội. 

Phải ngâm mình hàng giờ đồng hồ dưới dòng sông, dòng kênh ô nhiễm, các bạn trẻ nhóm Hà Nội Xanh hơn ai hết hiểu rõ những rủi ro, khả năng gặp phải cũng như những nguy hiểm tiềm ẩn, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe.

Dù vậy, những công việc vẫn tiếp diễn bởi họ luôn có niềm tin, hi vọng lan tỏa rộng rãi ý thức tôn trọng và bảo vệ môi trường tới cộng đồng. Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023 mà nhóm nhận được mới đây chính là phần thưởng tôn vinh những việc làm ý nghĩa, thiết thực của những bạn trẻ vẫn đang nỗ lực mang lại sự trong sạch cho những dòng sông của Thủ đô.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác