Tết sớm ở làng hoa Bình Khê

(VOV5) - Người trồng hoa ở Bình Khê đang kỳ vọng vào vụ hoa Tết năm nay, bởi hiện giá các loại hoa nhỉnh hơn so với năm ngoái.

Những ngày giápTết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, vùng trồng hoa lớn của tỉnh Quảng Ninh, như tất bật hơn. Người trồng hoa, cây cảnh dồn sức chăm sóc những diện tích hoa và cây cảnh với hy vọng những vườn hoa sẽ khoe sắc đúng dịp Tết cổ truyền.

Từ sáng sớm, những người nông dân trồng hoa ở thôn Đồng Đò, xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã tất bật trên cánh đồng. Từng vườn quất, hoa đào, hoa ly, hoa cúc… được chăm chút tỉ mỉ từ việc bón phân, tưới nước, tỉa cành...

Tết sớm ở làng hoa Bình Khê - ảnh 1Tưới dưỡng và rửa trôi nhện đỏ cho vườn quất cảnh

Thời tiết đang thuận lợi cho cây sinh trưởng nên bà con đều kỳ vọng vào một vụ hoa Tết bội thu. Theo những người nông dân Bình Khê, khoảng thời gian tấp nập, nhộn nhịp nhất ở đây là bắt đầu giữa tháng 12 Âm lịch, khi các thương lái đến đánh hàng đi và người dân tấp nập về đây tham quan, mua sắm, chụp ảnh… Vì vậy, Tết đến với người dân Bình Khê từ rất sớm.

Chị Trương Thị Thúy, ở thôn Đồng Đò, cho biết: 4 sào quất cảnh của gia đình đang phát triển tốt và thương lái đã đặt cọc mua nửa vườn quất với giá cao hơn so với năm ngoái: "Chất lượng cây thì vẫn như năm trước nhưng giá thành cao hơn. Hiện giá từ 400 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng (15-35 USD)/cây. Cả năm trồng mới được 1 cây quất nên chúng tôi cũng phấn khởi, mong muốn nhiều người biết đến vùng trồng Bình Khê để tới đây mua với giá phù hợp và cây đẹp hơn."

Bình Khê là xã có diện tích trồng hoa lớn nhất thị xã Đông Triều với 185 ha. Vụ hoa Tết ở Bình Khê chủ yếu là các loại hoa cúc, dơn, ly, violet, đào và quất cảnh. Thời gian gần đây, người trồng hoa Bình Khê đã mạnh dạn trồng thử nghiệm các giống hoa mới, cho năng suất, hiệu quả cao hơn. Tại nhà vườn của ông Đỗ Văn Cương, thôn Dọc Mản, xã Bình Khê, 4 năm qua, vụ hoa Tết nào ông Cương cũng dành khoảng 1/3 diện tích để trồng giống hoa mới bên cạnh các loại hoa truyền thống.

Từ những tìm tòi và thử nghiệm, Nhà vườn của ông Cương còn thành công khi nhân giống hoa lay ơn mới để xuất bán cho các vùng trồng hoa khác. Ông Đỗ Văn Cương cho biết: "Đây là giống hoa lay ơn của Việt Nam. 1 củ giống này chúng tôi mua và nhân ra và bán lại cho bà con thì chỉ khoảng 1 nửa giá thành. Tôi thấy nhân giống ra rất khỏe, cây xanh. Ví dụ, trồng 100 cây thì chỉ hỏng 1 cây. Nhưng giống bản địa chúng tôi trồng trước đây thì chỉ đạt 80-90%. 6 giống cây này cũng mang từ nước ngoài về nhưng cũng không bằng giống cây chúng tôi đang trồng."

Ông Phạm Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Bình Khê, cho biết địa phương có vùng quy hoạch chuyên canh cây cảnh nhưng phần lớn diện tích trồng lúa quanh năm. Trồng hoa Tết là vụ thâm canh 3 tháng cuối năm nhằm nâng cao giá trị trên một mẫu đất canh tác và cũng là nguồn thu chính cho người dân.

Ông Phạm Văn Phong chia sẻ: "Trong 3 năm gần đây, chúng tôi đưa các giống mới vào sản xuất để cải tạo giống cũ đã bị thoái hóa nhằm nâng cao thu nhập cho bà con. Bên cạnh hoa, Bình Khê có vùng chuyên canh trồng cây cảnh quất, mai vàng và đào mang giá trị rất cao cho người sản xuất. Chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con đảm bảo ra hoa đúng dịp Tết để cung ứng ra thị trường."

Người trồng hoa ở Bình Khê đang kỳ vọng vào vụ hoa Tết năm nay, bởi hiện giá các loại hoa nhỉnh hơn so với năm ngoái, riêng phần lớn quất cảnh ở Bình Khê đã được thương lái tới đặt hàng với giá cao hơn 30%. Đây là những tín hiệu đáng mừng với vùng trồng hoa, cây cảnh có tiếng của vùng đất Đệ tứ chiến khu Đông Triều.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác