Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng

(VOV5) -  Đây là những gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng biên phòng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương trong năm 2018 vì những thành tích vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hoàn thành tốt công tác tại vùng biên giới, vùng sâu vùng xa của Tổ quốc, nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ bộ đội biên phòng đã trở thành tấm gương về tinh thần, ý chí vượt qua khó khăn. Họ đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tại địa phương, nơi các đơn vị đóng quân.

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng - ảnh 1Ảnh minh họa: Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay mặc áo ấm cho các cháu học sinh.- Ảnh: Thành Phú/bienphong

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Tham gia nắm bắt địa bàn, gần gũi nhân dân, nhiều chiến sĩ bộ đội biên phòng tại các vùng biên giới không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các anh còn tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương giải quyết tốt nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, nhiều chiến sĩ bộ đội biên phòng còn tích cực tham gia công tác xóa mù chữ cho đồng bào, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Thượng úy Nguyễn Văn Bằng (Đội trưởng Đội tham mưu Hành chính, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) hiểu được những thiếu thốn của các em học sinh khi đến trường, anh đã cùng đồng đội huy động kinh phí từ các cơ quan hành chính sự nghiệp ngoài Hà Nội và Hưng Yên, phối hợp sinh viên 12 trường đại học tổ chức chương trình “Áo ấm cho em”. Thượng úy Nguyễn Văn Bằng cũng đã tham mưu cho Chỉ huy đơn vị trích gần 3000 quần áo các loại dành tặng cho các em học sinh ở bản La Lay A Sói, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan (Lào). Hàng tháng, anh tự nguyện trích tiền lương đóng góp và duy trì chương trình “Bánh mỳ cho trẻ em nghèo đến trường” cho các em học sinh ở 2 xã A Ngo, A Bung. 

Cho biết về những hoạt động này, Thượng úy Bằng nói: “Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tôi cùng các cán bộ chiến sĩ giúp các em học sinh ở bản La Lay và một em ở bên nước bạn Lào trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ đỡ đầu các em để cho em có cuộc sống ổn định và tiếp tục học tập. Đồng thời tôi tham gia các chương trình “Tiết học biên giới” để dạy cho các em về chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và tham gia các phong trào của đoàn thanh niên huy động các tổ chức cá nhân có lòng thiện nguyện để giúp đỡ cho bà con ở biên giới”.

Công tác tại Đồn Biên phòng Rạch Tràm (Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang), Thượng úy Trần Quốc Phú cũng đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nhiều phần quà cho các em học sinh và trẻ em nghèo trên địa bàn có thêm điều kiện, thêm động lực để đến lớp, đến trường. Bên cạnh đó, người Đội trưởng Đội còn phối hợp với Đoàn thanh niên xã Bãi Thơm, huyện đảo Phú Quốc  làm một cây cầu nông thôn và sửa chữa hơn 1km đường nông thôn phục vụ bà con đi lại mùa mưa bão được thuận tiện và an toàn.

Thượng úy Phú chia sẻ: “Tuy là những năm qua được ở các cấp ủy chính quyền quan tâm tạo điều kiện nhưng nhìn chung đời sống của bà con nhân dân ở ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm vẫn còn rất khó khăn thiếu thốn và trình độ dân trí còn thấp. Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn là đội trưởng đội cơ động quần chúng, bản thân trong hai năm vừa qua đã quyên góp vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho các cháu thiếu nhi nhân dịp đầu năm học mới được 35 bộ đồng phục học sinh, 70 suất quà, 500kg gạo tặng cho người nghèo”.

Thượng úy Bùi Đức Thuận, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị (Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh) cũng là một gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội biên phòng, khi anh là nòng cốt trong nhiều hoạt động xã hội, tình nguyện.

Thời gian qua, bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tốt chương trình “Nghĩa tình biên giới”, trực tiếp vận động trao tặng mũ bảo hiểm cho người dân, vở viết và các suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đoàn viên, chiến sĩ trẻ lực lượng biên phòng thành phố cũng đã phối hợp với trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Viện Y học cổ truyền tổ chức khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí  cho hơn 1000 người dân tại địa bàn biên giới ở 3 tỉnh: Long An, Tây Ninh và Bình Phước.

Thượng úy Bùi Đức Thuận cho biết tuổi trẻ bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công tác: “Đứng chân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi không ngừng nâng cao trình độ của mình. Ở biên phòng thành phố đã đề xuất một số chương trình. Ví dụ như hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh để đảm bảo công tác làm thủ tục xuất nhập cảnh của biên phòng thành phố. Biên phòng thành phố đã chủ động tạo một môi trường để cho đoàn viên, thanh niên cũng như các bạn sinh viên các trường đại học ở trên thành phố trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo điều kiện cho cán bộ có điều kiện tiếp xúc, trao đổi về vốn tiếng Anh của mình để nâng cao trình độ nhận thức”.

Có thể thấy, những việc làm của Thượng úy Nguyễn Văn Bằng, Thượng úy Bùi Đức Thuận và Thượng úy Trần Quốc Phú thật ý nghĩa và đáng trân trọng đối với bà con và các em nhỏ nơi địa bàn các anh công tác. Đây cũng là những gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng biên phòng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương trong năm 2018 vừa qua vì những thành tích nổi bật trong công tác cũng như những cống hiến trong các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác