Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát triển

(VOV5) - Chiều 29/7, phát biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp thiết thực, quan trọng của các tầng lớp trí thức và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vào sự phát triển của đất nước. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như công tác phản biện. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực cả trong nước và quốc tế cũng như đội ngũ trí thức là kiều bào ta ở nước ngoài.

Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát triển - ảnh 1
Thủ tướng và các nhà khoa học tại buổi làm việc. Ảnh: VGP


Thủ tướng cho rằng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tăng cường công tác thông tin, truyền thông phổ biến khoa học, công nghệ… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Bây giờ cần tập trung phát huy chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí thức của chúng ta lớn thì bây giờ tập hợp vào các hội để phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập, tăng năng lực cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực, đúng như Nghị quyết của Đảng: Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy. Chúng ta muốn tăng chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thì phải ứng dụng khoa học công nghệ".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát triển để Liên hiệp hội phát huy vị trí, vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực chính phát triển đất nước ngày càng nhanh và bền vững./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác