Góp ý Dự thảo Luật MTTQ: Tạo được sự đồng thuận trong xã hội là rất cần thiết

(VOV5) - Sáng nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố qua các thời kỳ về Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). 


Các đại biểu tập trung góp ý vào 6 điểm còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật, trong đó có phạm vi điều chỉnh, tổ chức, quyền và trách nhiệm, vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận. Nhiều đại biểu góp ý cụ thể về từng điểm, trong đó, đề nghị giữ nguyên điều khoản về việc “thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân”, vì thông qua tổ chức Mặt trận, người dân dễ dàng bày tỏ ý chí, nguyện vọng của mình hơn là các kênh thông tin khác. Theo các đại biểu, nhiều quy định về quyền và trách nhiệm, phạm vi giám sát và phản biện của Mặt trận cũng cần được chỉnh sửa, bổ sung theo hướng nâng cao hơn, mở rộng hơn. Dự thảo Luật hiện tại có ghi “đối tượng giám sát là cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại biểu dân cử, cán bộ công chức, viên chức” là chưa đủ, cần mở rộng ra đến tất cả người dân. Điều khoản về việc Mặt trận phải tăng cường sự đồng thuận của xã hội cũng được đặc biệt nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin/bài khác