Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

(VOV5) -  Ngay sau khi họp phiên bế mạc, chiều 28/11, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo trong nước và quốc tế, công bố kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo


Sau 33 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII kết thúc tốt đẹp, cơ bản hoàn thành chương trình nghị sự đề ra; giành 2/3 thời gian xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật. Quốc hội thông qua 18 dự án luật, 5 Nghị quyết; cho ý kiến về 12 dự án luật, là kỳ họp có số lượng dự án luật được thông qua và cho ý kiến nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Cũng tại kỳ họp này, lần thứ hai Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân theo dõi. Với 184 văn bản chất vấn, Quốc hội đã lựa chọn và tiến hành chất vấn trực tiếp Bộ trưởng bộ Công thương, Bộ trưởng bộ Nội vụ, Bộ trưởng bộ Giao thông và Vận tải, Bộ trưởng Bộ lao động, Thương binh và Xã hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo bổ sung một số vấn đề và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội; các vị bộ trưởng, trưởng ngành khác tham gia giải trình làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Cũng tại họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về công khai các báo cáo tài chính, ngân sách cũng như tiếp thu, góp ý về công tác thông tin báo chí tác nghiệp tại kỳ họp và một số nội dung khác./.

Phản hồi

Các tin/bài khác