Những bước tiến trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Iran

(VOV5) - Đoàn đại biểu Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Iran - Việt Nam do ông Hossein Sobhani Nia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Iran - Việt Nam làm trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam. Những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Nhà nước Việt Nam của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Iran – Việt Nam đã góp phần thúc đẩy ngoại giao hai nước và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Iran và Việt Nam. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Hossein Sobhaninia về những bước tiến trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước và những cơ hội hợp tác, trao đổi mới giữa hai bên trong thời gian tới.

 Nghe nội dung chi tiết tại đây:




Phóng viên:
Thưa ông, ông cho biết những nỗ lực của hai nước Việt Nam – Iran trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước?

Ông Hossein Sobhani Nia: Có thể nói, chuyến thăm của nhóm nghị sĩ hữu nghị Iran – Việt Nam lần này nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác nghị viện, hợp tác giữa quốc hội hai nước cũng như hợp tác song phương. Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã tiến hành các cuộc gặp và có những kết quả tích cực, những tín hiệu đáng mừng trong việc thúc đẩy hợp tác hai bên trong thời gian tới. Trong chặng đường 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Iran và Việt Nam (1973-2013), hai nước đã có những mối quan hệ hợp tác về chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên.

Những bước tiến trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Iran - ảnh 1
Ông Hossein Sobhani Nia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Iran - Việt Nam


Đây cũng là chuyến thăm lần thứ hai của nhóm nghị sĩ hữu nghị Iran – Việt Nam sang Việt Nam. Có thể thấy, hai bên có rất nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực. Chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác tại các diễn đàn: Diễn đàn liên minh nghị viện thế giới IPU, diễn đàn liên minh nghị viện các nước châu Á. Sự hợp tác giữa quốc hội hai bên sẽ là cầu nối và là tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác song phương của hai bên trong thời gian tới.

Phóng viên: Được biết, Iran đã có những chương trình hợp tác giúp đỡ Việt Nam như cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Iran học tập cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe, y tế. Ông cho biết cụ thể về những hoạt động này?

Ông Hossein Sobhani Nia: Iran có lực lượng nhân lực lớn và có chất lượng trong lĩnh vực xây dựng. Iran cũng sở hữu một nền kỹ thuật rất phát triển, có tiềm năng trong việc hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực về dầu khí. Iran là một quốc gia giàu tài nguyên, có trữ lượng dầu khí lớn thứ hai trên thế giới. nên chúng tôi sở hữu kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực về thăm dò và khai thác dầu khí. Trong thời gian tới, hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực này.

Về lĩnh vực trao đổi sinh viên, giảng viên của các trường đại học, trước đây chúng tôi cũng cấp học bổng cho phía Việt Nam. Hàng năm chúng tôi có những suất học bổng dành riêng cho chính phủ Việt Nam. Vừa qua, trong chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng phụ trách về các vấn đề nghiên cứu và giáo dục  của Bộ Ngoại giao Iran, chúng tôi cũng đã ký kết một văn bản với trường đại học Quốc gia Hà Nội và ký kết với Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam. Hi vọng sau việc ký kết này sẽ tăng cường thêm số lượng học bổng và trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh của hai bên.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sang Iran và hai bên ký một loạt các hiệp định, các biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực về tài chính, thuế quan, hải quan trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở pháp lý để thúc đẩy hợp tác song phương và tạo thuận lợi hơn trong việc giao lưu giữa các doanh nghiệp hai nước và nhân dân hai nước.

Phóng viên: Ông có thể đánh giá triển vọng quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững giữa hai nước trong tương lai? 

Ông Hossein Sobhani Nia: Một trong những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Iran mà người dân Iran cảm nhận được đó là điểm tương đồng trong lịch sử cũng như trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đấu tranh vì nền độc lập tự do của hai bên. Cả Iran và Việt Nam là những nơi sản sinh ra những vị lãnh tụ cách mạng rất vĩ đại như Imam Khomeini hay Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã thấy được những tín hiệu rất tốt từ hai phía. Chiến lược của nước Cộng hòa hồi giáo Iran là chính sách hướng đông. Đây là tiền đề để thúc đẩy sự hợp tác về kinh tế và thương mại, nâng cao kim ngạch vượt xa mức hai nước mong muốn trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa ông, ông có những tình cảm như thế nào đối với đất nước và nhân dân Việt Nam?

Ông Hossein Sobhani Nia: Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm này cho tôi nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm đầu tiên là đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở của Người, một vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người đã sống và cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân dân Việt Nam. Sau khi Người mất thì nhân dân Việt Nam, các thế hệ trẻ sau này vẫn dành trọn tình yêu thương đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đối với tôi, đó là vị lãnh tụ rất đáng kính. Đất nước Việt Nam ngày nay so với đất nước Việt Nam trước kia đã có nhiều đổi mới. Tôi rất hi vọng vào một tương lai tươi sáng của Việt Nam.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác