Hội người Việt Quê Hương tại Na Uy ủng hộ lực lượng chấp pháp trên biển và ngư dân

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Hội người Việt Quê Hương tại Na Uy đã trao trực tiếp cho đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài số tiền trị giá 6.000 USD nhằm ủng hộ Lực lượng thực thi pháp luật trên biển và ngư dân Việt Nam.

Hội người Việt Quê Hương tại Na Uy ủng hộ lực lượng chấp pháp trên biển và ngư dân - ảnh 1

Đại diện Hội ngươi Việt Quê Hương tại Na Uy trao số tiền ủng hộ
lực lượng thực thi pháp luật trên biển và ngư dân

Sau cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Na Uy nhằm phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Hội người Việt Quê Hương đã nhanh chóng phát động phong trào ủng hộ hướng về biển đảo quê hương vào ngày 13/6, nhận được sự tham gia của đông đảo thành viên trong Hội.

Ông Phạm Thanh Phả - Chủ tịch Hội Quê Hương cùng các đại diện của Hội đã trực tiếp trao số tiền 6.000 USD cho đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.


Đây là hành động đầy ý nghĩa của Hội nhằm chung tay cùng cộng động người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới thực hiện các hành động thiết thực ủng hộ lực lượng chấp pháp trên biển và ngư dân đang ngày đêm vượt qua gian khó, kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo Thanh Thủy/quehuongonline.vn
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác