Lễ hội cộng đồng tại thành phố Daejeon gắn kết người Việt ở Hàn Quốc

(VOV5) - Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Daejeon góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng Việt Nam ở Hàn Quốc và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong 2 ngày 25 và 26/06/2016, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon tổ chức lễ hội Cộng đồng người Việt tại thành phố Daejeon lần thứ 3 và giải bóng đá thường niên tranh cúp ICFOOD lần thứ 8. Lễ hội được tổ chức nhằm  tạo không gian vui chơi giao lưu dành cho những người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Daejeon đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam tới người dân thành phố Daejeon nói riêng và Hàn Quốc nói chung. 

Lễ hội cộng đồng tại thành phố Daejeon gắn kết người Việt ở Hàn Quốc - ảnh 1
Tiết mục múa nón của trường đại học quốc gia Seoul.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Hiện có 142.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 10.000 sinh viên. Các hoạt động cộng đồng của người Việt diễn ra khá sôi nổi trong nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc. Sự kiện lễ hội cộng đồng lần thứ ba mà bà con người Việt tại thành phố Daejeon tổ chức, theo ông Võ Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại thành phố Daejeon, nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy, nâng cao phong trào văn hóa văn nghệ, tạo sự đoàn kết và gắn bó cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Các hoạt động này đã tạo không khí giao lưu vui vẻ và thân thiện với bạn bè quốc tế đồng thời giới thiệu những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đất nước Việt Nam đến người dân Hàn Quốc.

Lễ hội cộng đồng tại thành phố Daejeon gắn kết người Việt ở Hàn Quốc - ảnh 2
Đại sứ Phạm Hữu Chí phát biểu tại lễ hội.


Ông Phạm Hữu Chí, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc cho rằng quan hệ đối tác hợp chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Và lễ hội văn hóa Việt Nam tại khu vực Daejeon – Chonnam với sự tài trợ của nhiều công ty Hàn Quốc là sự kiện có ý nghĩa: “Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Daejeon góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng Việt Nam ở Hàn Quốc và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt – Hàn tiếp tục phát triển”.

Chương trình lễ hội diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung phong phú như các phần thi về văn hoá Việt Nam cho các gia đình đa văn hoá, thi văn nghệ quần chúng, tham gia các trò chơi dân gian. Đặc biệt xuyên suốt thời gian của lễ hội, du khách còn có dịp thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị Việt Nam do cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Daejeon thực hiện.

Chị Châu Thị Ngọc Mai, một cô dâu Việt sinh sống hơn 10 năm tại Hàn Quốc, thành viên ban tổ chức cho biết: Lễ hội cộng đồng lần này có phần giới thiệu các nhạc cụ, bài hát, điệu múa truyền thống của Việt Nam và ẩm thực Việt Nam giúp cho cộng đồng người Việt trong khu vực vơi đi nỗi nhớ nhà. Chương trình “Rung chuông vàng tìm hiểu văn hóa Việt Nam” dành cho các trẻ em gia đình đa văn hóa cũng tiến hành để cho các cháu thêm hiểu về Việt Nam. Đặc biệt, lễ hội cũng tiến hành quyên góp trong cộng đồng để tham gia chương trình “Hướng về biển đảo quê hương” và “Góp đá xây dựng Trường Sa”.

Lễ hội cộng đồng tại thành phố Daejeon gắn kết người Việt ở Hàn Quốc - ảnh 3
Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.


Với sự góp mặt của 720 sinh viên Việt Nam xuất sắc đến từ các trường đại học trên toàn Hàn Quốc, giải bóng đá ICFOOD CUP lần thứ 8, giải thường niên kể từ năm 2009, đã có những trận cầu sôi động ở cả nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. Anh Trần Quang Đôn, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chungnam, chia sẻ: Giải ICfood Cup không chỉ là nơi để các sinh viên rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe mà còn tạo cơ hội để gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ngoài ra, các bạn sinh viên, du học sinh đã có một đêm lửa trại nồng ấm với nhiều bài hát về quê hương và biển đảo.

Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon tuy mới thành lập nhưng trong những năm vừa qua đã kết hợp chặt chẽ với các trung tâm đa văn hóa cũng như phong trào Hội sinh viên Việt Nam để phát triển các phong trào chung của cộng đồng người Việt Nam trong khu vực. Những hoạt động như tổ chức các lớp học tiếng Việt cho thế hệ trẻ của gia đình đa văn hóa; tổ chức các đợt quyên góp dành cho những hoàn cảnh không may gặp tai nạn lao động trong quá trình làm việc và học tập tại Hàn Quốc; tổ chức tết cổ truyền chung cho toàn bộ cộng đồng ở khu vực… đã nhen lên ngọn lửa ấm tạo nhịp cầu kết nối những người con Việt xa quê xích lại gần với nhau hơn và hướng về quê hương nhiều hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác