Thuốc đông y chữa ho hen với công dụng trị tận gốc bệnh

(VOV5) - Sự  khác biệt giữa đông dược và tân dược là trị được tận gốc bệnh. Đối với chứng ho hen cũng vậy, bác sĩ đông y Hoàng Khánh Toàn tư vấn như sau:

Nghe âm thanh tại đây:

( Phần lớn người lớn chúng ta bị ho hen, hoặc trẻ em hoặc người già mà trẻ em là người. Khi chúng ta điều chế dưới dạng siro, có thể nói có mùi thơm, có vị ngọt, trẻ em rất dễ uống. Nếu là viên rất khó uống. Nhất là khi sắc thì càng khó uống hơn. Nên khi chế dạng siro ngọt, trẻ em rất dễ uống. Cách thức để người bệnh dễ dùng thuốc, đó là sự khác biệt giữa tân dược và đông dược. Tân dược chỉ là một đơn chất, hoặc nhị chất hoặc hai, ba chất thôi. Còn đông dược dùng các loại thuốc, các vị thuốc, kết hợp các loại thuốc với nhau. Cho nên trong bài thuốc đông y không chỉ có hoạt chất để chữa bệnh: ví dụ có hoạt chất để làm giãn phế quản mà nó còn có chất dinh dưỡng, có các nguyên tố vi lượng, có vitamin, cho nên khi sử dụng nó không chỉ có tác dụng làm giãn phế quản, giảm ho, mà nó còn nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Có nghĩa là nâng cao chính khí, tức là khi sức đề kháng khỏe, không có bệnh tật. Cho nên trị tận gốc của đông y là ở chỗ đó, chứ không chỉ chặt cây mà không nhìn thấy rừng. Khi chúng ta sử dụng sản phẩm thuốc chữa ho hen nói riêng và các dược phẩm đông y nói chung, chúng ta phải lựa chọn có cơ sở, thuốc đảm bảo chất lượng. Thứ hai là chọn loại thuốc tiện dụng, hiệu quả).

 

Phản hồi

Các tin/bài khác