Các hoạt động kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

(VOV5)Hôm nay, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tới chúc mừng Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương và Tổng hội y học Việt Nam nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02. 


Trước đó, chiều 25/2, đến thăm và chúc mừng các bộ, nhân viên Bộ Y tế và Cục Quân y, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, Cục quân y tiếp tục phát huy truyền thống quý báu về kết hợp quân dân y, phát huy hơn nữa thế mạnh sẵn có, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế nhân dân, mở rộng quan hệ quốc tế, vươn lên và tham gia sâu hơn, chất lượng hơn vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển ngành y tế Việt Nam hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, ngày 25/02, ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm cán bộ, chiến sỹ, y - bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) và bệnh viện Việt - Đức.


Ngày 26/02, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm, chúc mừng tập thể các y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên ngành y tế tại một số địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cùng với đó, đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở y tế, tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho các y bác sỹ tuyến cơ sở. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế, chính sách hợp lý để xây dựng và nhân rộng vườn thuốc nam, đạt hiệu quả trong công tác điều trị.


Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khánh thành Khu khám bệnh thuộc dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp giai đoạn II. Tới dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.


Các hoạt động kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02 - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo bệnh viện cắt băng khánh thành khu khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu ngành Nhi toàn quốc và là tuyến điều trị cao nhất về Nhi khoa trong cả nước. Những năm qua, với vai trò là bệnh viện tuyến Trung ương, hàng ngày hàng giờ Bệnh viện Nhi Trung ương đón nhận hàng chục nghìn lượt bệnh nhi đến khám, chữa và điều trị. Tính riêng năm 2014, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hơn 700.000 lượt bệnh nhân ngoại trú, hơn 80.000 bệnh nhân nội trú, cũng như phải đối mặt với nhiều dịch bệnh hiểm nghèo.

Vì vậy, với việc khánh thành khu khám bệnh nằm trong khối nhà 15 tầng được xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng cũ, đội ngũ bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương giờ đây được tiếp thêm cơ sở vật chất mới khang trang, hiện đại và bề thế hơn với tổng diện tích mặt sàn lên tới trên 75.000 m2, giúp tiếp nhận và điều trị thêm 1000 bệnh nhân tại cùng một thời điểm.

Ngoài ra, với trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện như thiết bị mổ nội soi robot Da Vinci Si thuộc hàng tiên tiến nhất trên thế giới với kỹ thuật và độ an toàn cao, giúp giảm thiểu tối đa sự nguy hiểm, đau đớn cho bệnh nhân cũng như giảm bớt khó khăn cho bác sỹ trong mỗi ca phẫu thuật, thời gian bình phục nhanh hơn so với phương pháp phẫu thuật truyền thống...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình nghệ thuật mang tên “Blouse trắng nghĩa tình” tái hiện truyền thống lịch sử vẻ vang của quân dân y miền Nam, chiếu những thước phim tư liệu về những sự kiện đánh dấu bước phát triển của ngành y tế thành phố, tuyên dương những gương điển hình của ngành y tế thành phố. Nữ hộ sinh Đào Thị Thanh Thủy, công tác tại Bệnh viện Từ  Dũ, tham dự Chương trình nghệ thuật “Blouse trắng nghĩa tình” chia sẻ: Thông qua chương trình nghệ thuật này, tôi mong muốn người dân hiểu về ngành y, hiểu rằng đội ngũ y tế đang ngày đêm phục vụ cho người dân. Chỉ như thế thôi đã tạo động lực cho chúng tôi làm việc           


Nhân dịp này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương độc lập hạng 3 vì có những thành tích trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Phản hồi

Các tin/bài khác