Du lịch từ thiện, loại hình du lịch mang tính nhân văn

(VOV5) - Thời gian gần đây, du lịch từ thiện, một loại hình du lịch mới, thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia bởi tính xã hội và nhân văn cao. Không chỉ vượt cả đoạn đường dài để "thay đổi không khí" mà sau mỗi chuyến hành trình, du khách còn tìm thấy ý nghĩa và mục đích thực sự của cuộc sống. 


Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Du lịch từ thiện được áp dụng tại các vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống của người dân còn khó khăn và điều kiện học tập của trẻ em còn hạn chế. Trước khi chuẩn bị cho chuyến đi, du khách có thể mang những đồ đạc như: quần áo, chăn màn, sách vở... để làm từ thiện cho người dân nơi họ sẽ đến. Ngoài việc đi tặng quà, thăm hỏi đời sống bà con các dân tộc miền núi khó khăn, khách du lịch vẫn có thể tận hưởng những ngày nghỉ thư giãn, được đắm mình trong thiên nhiên và tình người. Du khách còn được trải nghiệm những công việc bình dị của người dân, cùng lên rẫy làm nương với họ, cùng giã gạo làm bánh, cùng ngồi bên bếp lửa nhâm nhi vò rượu cần. Ông Phạm Vũ Hoàng, Trưởng phòng tổng hợp, Công ty Cổ phần tin học Viễn thông Metrolimex, cho biết: công ty tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du lịch từ thiện ít nhất 1 năm 1 lần: “Đi du lịch từ thiện để anh chị em trong đoàn được tham gia vào công tác từ thiện. Bên cạnh đó, mọi người có thêm kiến thức, có cái nhìn thực tế hơn về đời sống còn khó khăn của người dân ở vùng sâu, vùng xa".


 Du lịch từ thiện, loại hình du lịch mang tính nhân văn - ảnh 1
Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

Công ty du lịch Vietrantour cho biết Công ty không triển khai thành một sản phẩm chuyên đề nhưng đưa chương trình từ thiện vào chùm tour từ Hà Nội đi các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên… Mô hình du lịch kết hợp các hoạt động thiện nguyện tạo được nhiều hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. Vì vậy, du lịch từ thiện là một trong những sản phẩm du lịch cần được đẩy mạnh. Ông Lê Công Năng, Trưởng phòng truyền thông Công ty Vietrantour, cho biết: “Việc phát triển các sản phẩm du lịch từ thiện, du lịch cộng đồng là phù hợp với xu thế phát triển du lịch trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của phần lớn du khách quốc tế muốn tìm hiểu văn hoá dân tộc đặc sắc. Loại hình du lịch này sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng dân cư nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, nâng cao mức thu nhập cho người dân nghèo vùng cao, vùng xa".

Nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo khó khăn được cắp sách tới trường, Công ty du lịch TransViet đã thực hiện tour du lịch từ thiện tới Hà Giang, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như: Chăn ấm, sách vở, sữa, thực phẩm, quần áo…cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Công ty TransViet sẽ tiếp tục có những chuyến đi tiếp theo tại các tỉnh thành khác để giúp đỡ các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống.


 Du lịch từ thiện, loại hình du lịch mang tính nhân văn - ảnh 2
Mang chăn ấm về bản

Công ty du lịch Bến Thành cũng sẽ tổ chức trao tặng hàng nghìn bộ quần áo ấm, chăn bông, đồ dùng học tập, học bổng, lương thực thực phẩm cho học sinh nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ông Nguyễn Như Hiếu, Phó Giám đốc Công ty du lịch Bến Thành, cho biết: "Những du khách tham gia chương trình rất hào hứng vì họ vừa đi du lịch lại vừa được trải nghiệm. Thậm chí, có những du khách thấy vui và ý nghĩa nên muốn đăng ký đi tiếp. Chúng tôi luôn tổ chức những chuyến đi từ thiện với chi phí hợp lý để mọi người có thể đáp ứng được thì chuyến đi hiệu quả hơn".

Trên thực tế, việc triển khai du lịch từ thiện vẫn còn khó khăn như: điểm đến thường là những vùng núi xa xôi, điều kiện đi lại, ăn ở khó khăn…. Tuy nhiên, với ý nghĩa nhân văn của chương trình, các doanh nghiệp du lịch khẳng định vẫn sẽ triển khai rộng hơn các tour du lịch từ thiện đến mọi miền của Tổ quốc, mang niềm vui, sự động viên tới đồng bào ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Phản hồi

Các tin/bài khác