Kỷ niệm 50 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu Không số

(VOV5) - Ngày 28/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu Không số (28/11/1964-28/11/2014) tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia bến Vũng Rô (xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). 

Cách đây 50 năm, ngày 28/11/1964, tàu 41 của Đoàn tàu Không số xuất phát từ cảng Hải Phòng chở theo 60 tấn vũ khí, hàng hoá đã cập bến Vũng Rô an toàn. Trong chưa đầy 2 tháng (từ tháng 11/1964 đến tháng 2/1965), tàu 41 đã 3 lần cập bến thành công, chi viện hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược cho chiến trường Khu V và Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ghi nhận những đóng góp của bến Vũng Rô với việc tiếp nhận hàng hoá, vũ khí từ tàu 41 của Đoàn tàu Không số, Bộ Văn hoá – Thông tin đã công nhận bến Vũng Rô là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. 

Phản hồi

Các tin/bài khác