Sáng nay (31/07), tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội), Lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2026) diễn ra trang trọng dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên ASEAN, các nước đối tác cùng đại diện Quốc hội, các cơ quan Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham dự sự kiện.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh sau 59 năm, ASEAN hiện nay đã phát triển thành một cộng đồng hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng chung, với quy mô kinh tế 3,9 nghìn tỷ USD và dân số gần 700 triệu người. ASEAN đang nổi lên như một thị trường thống nhất năng động, được thúc đẩy bởi sự hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh.
Hướng tới chặng đường phía trước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu bật 3 yêu cầu then chốt cho ASEAN, đó là: quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung: "Để đạt được điều đó, ASEAN cần bảo đảm trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động, và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược".
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, và là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Do đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực vào xây dựng một Cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
