Hôm nay (28/7), đánh dấu kỷ niệm 31 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995-28/7/2026).
Ngày 28/7/1995, tại Brunei, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN, mở ra một chương mới trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Sau 31 năm, ASEAN không chỉ trở thành không gian hợp tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, mà Việt Nam cũng được nhìn nhận là một thành viên tích cực, trách nhiệm và ngày càng có vai trò dẫn dắt trong nhiều sáng kiến khu vực. Tiến sĩ Bích Trần, Nhà nghiên cứu chính trị quốc tế tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, khẳng định: "Trong thời gian qua, Việt Nam đã 3 lần đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Lần thứ nhất vào năm 1998, chỉ sau 3 năm sau khi gia nhập. Lần thứ hai vào năm 2010 với dấu ấn quan trọng thành lập hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Hai diễn đàn này đã trở thành nền tảng hợp tác đa phương quan trọng của ASEAN với 8 đối tác đối thoại ngoài khu vực. Lần thứ 3 vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN ứng phó linh hoạt thông qua các hội nghị trực tuyến và đưa ra nhiều sáng kiến phục hồi kinh tế xã hội. Đặc biệt, từ năm 2024 tới nay, Việt Nam đã đề xuất và thúc đẩy Diễn đàn tương lai ASEAN, nhằm tạo ra không gian trao đổi ý tưởng về tương lai phát triển của khu vực".
Đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam 31 năm qua, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai, nêu rõ: "Việt Nam đã luôn là một thành viên tích cực, có trách nhiệm và mang tính xây dựng, kiên định thúc đẩy hội nhập kinh tế, vun đắp hòa bình, ổn định và củng cố một trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Trong suốt hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam đã khẳng định vai trò là một trụ cột không thể thiếu trong ASEAN, với những đóng góp chiến lược và thực chất".
Phát huy thành tựu 31 năm qua, Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội trong quá trình hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
