Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, từng địa phương đang bước vào giai đoạn tăng tốc với quyết tâm cao và những giải pháp cụ thể. Từ đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp đến thu hút đầu tư và phát triển các động lực tăng trưởng mới, mỗi địa phương đều chủ động phát huy lợi thế của mình. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt được Chính phủ nhấn mạnh tại Hội nghị với các địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, diễn ra ngày 4/7.

Thực tế cho thấy dư địa phát triển của mỗi địa phương là khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng không phải áp dụng một mô hình chung, mà là phát huy tối đa lợi thế riêng, đồng thời tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng. Nhiều địa phương đã đưa ra những cam kết và giải pháp rất cụ thể cho giai đoạn tăng tốc những tháng cuối năm.

Mỗi địa phương một giải pháp, cùng hướng tới mục tiêu chung

Tỉnh Thanh Hóa xác định công nghiệp, đổi mới sáng tạo và kinh tế số là những động lực tăng trưởng mới. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ khoảng 15 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng (1,33 tỷ USD) đi vào hoạt động trong năm nay, địa phương cũng hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng khu công nghệ cao và thúc đẩy các dự án năng lượng chiến lược.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết: "Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái này và đã hoàn thiện 2 đề án về công ty đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp phát triển. Tỉnh đang đẩy nhanh lộ trình xây dựng khu công nghệ cao và quy hoạch các mô hình kinh tế số. Đồng thời, sớm triển khai dự án kho dự trữ dầu thô và dự trữ xăng dầu thương phẩm quốc gia trên địa bàn tỉnh".

Trong khi đó, Sơn La lựa chọn phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư làm đòn bẩy tăng trưởng. Địa phương đặt mục tiêu thu hút thêm hơn 50.000 tỷ đồng (1,9 tỷ USD) vốn đầu tư trong 6 tháng cuối năm, đồng thời thúc đẩy các dự án năng lượng và các tuyến giao thông kết nối vùng, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Với Hà Tĩnh, ưu tiên hàng đầu là khơi thông các nguồn lực. Bên cạnh việc đẩy nhanh đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách, tỉnh tập trung triển khai các dự án gắn phát triển công nghiệp với bảo đảm an ninh năng lượng. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu rõ: "Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đẩy nhanh tối đa tiến độ của các dự án sản xuất công nghiệp, tạo thêm các nguồn lực tăng trưởng mới cho các năm tiếp theo. Tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực phát triển. Triển khai nhanh các dự án năng lượng trong quy hoạch điện VIII gắn tăng trưởng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các dự án công nghiệp lớn. Đồng thời, tỉnh cũng thúc đẩy khu kinh tế Vũng Áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sau thép".

Còn Gia Lai xác định nông nghiệp quy mô lớn và đầu tư tư nhân sẽ tạo dư địa tăng trưởng trong những năm tới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 là 10,2%, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: "Về nông nghiệp, tỉnh tập trung quy hoạch lại đất đai để xây dựng các vùng nguyên liệu lớn ở phía Tây Gia Lai. Tập trung triển khai 405 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn trên 350.000 tỷ đồng. Nếu các dự án trên được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm thì mục tiêu đạt dư địa tăng trưởng 10% trong năm nay và cho cả giai đoạn sẽ đạt được. Tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo đạt 100% vốn được giải ngân".

Phát huy lợi thế riêng, tạo sức mạnh tổng hợp cho toàn bộ nền kinh tế

Điểm chung trong các kế hoạch hành động của các địa phương là tập trung khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thêm các động lực tăng trưởng mới. Đây cũng chính là những yếu tố được Chính phủ xác định sẽ quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả nền kinh tế.

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện quyết tâm giữ vai trò dẫn dắt. Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nêu rõ: "Để tăng trưởng trên 10% thì quý III, thành phố phải tăng trưởng là 11-11,8%. Cho nên phải huy động bằng được mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào GRDP và quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công. Cùng với giải ngân của các dự án đầu tư hình thức PPP (đối tác công tư), thì cuối năm sẽ đạt được tăng trưởng là 10% theo lời hứa với lại Trung ương. Thành phố khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới bằng cái tăng trưởng".

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức, nhưng cũng là động lực để các địa phương đổi mới tư duy, khơi thông nguồn lực và phát huy tối đa lợi thế phát triển. Sự quyết tâm và hành động đồng bộ của các địa phương không chỉ tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, mà còn khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động cải cách, năng động và là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.